HĐND TP Hồ Chí Minh họp bất thường, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Văn Khoa

Huy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/4 HĐND TP.Hồ Chí Minh đã có phiên họp bất thường (phiên họp lần thứ 8) để xem xét đơn xin thôi chức phó vụ chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Lê Văn Khoa vì vấn đề sức khỏe.

Theo tờ trình số 338 của UBND TP Hồ Chí Minh (Chủ tịch Nguyễn Thành Phong trình bày) đề nghị miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Khoa theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Khoa vì vấn đề sức khỏe. Tại phiên họp bất thường, HĐND TP Hồ Chí Minh giao UBND TP tiếp tục thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Bí Thư thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa cho ông Lê Văn Khoa
Ông Lê Văn Khoa chia sẻ về lý do xin nghỉ, tháng 4/2017, trong một lần chủ trì cuộc họp, ông bị tăng huyết áp, tai biến. Sau khi bị tai biến, ông đã báo cáo chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xin xem xét vấn đề sức khỏe và được Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP động viên tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, 3 tháng sau ông Lê Văn Khoa tiếp tục gặp cơn tai biến thứ hai khi đang làm việc. Cũng theo ông Lê Văn Khoa, cơn tai biến lần thứ 2 nặng hơn. Sau lần đó, Thường trực thành ủy, UBND TP đã cho ông Lê Văn Khoa đi chữa bệnh ở trong nước rồi sang Nhật kiểm tra. Ông Lê Văn Khoa tiết lộ các bác sỹ Nhật và Ban bảo vệ sức khỏe sau khi xem xét, nhận định với tình trạng này, cộng với tuổi cao, nguy cơ xảy ra cơn tai biến thứ ba rất cao, rất nguy hiểm. Ông Lê Văn Khoa khá thẳng thắn khi đánh giá: “sức khỏe như thế này thì nên nghỉ để anh em khác làm sẽ tốt hơn”.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông Lê Văn Khoa là ủy viên Ban Thường vụ nên Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với ông Khoa.