Hé lộ hình ảnh công trình soán ngôi cao nhất thế giới

Lan Hương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những hình ảnh đầu tiên về công trình xây dựng tòa tháp Creek Tower của Dubai - dự đoán sẽ soán ngôi công trình cao nhất thế giới đã xuất hiện.

Hình ảnh mới nhất từ trên không của công trình xây dựng tháp Creek Tower được nhà phát triển Emaar Properties cung cấp.
Creek Tower được lấy cảm hứng từ hoa lily và tháp giáo đường Hồi giáo.
Emaar Properties đang xây dựng khu phức hợp Dubai Creek Harbor rộng gần 6.000m2.
Dự án Emaar Properties và Dubai Holdings được lấy cảm hứng từ hoa lily và tháp giáo đường Hồi giáo.
Móng công trình đang được thi công.
Kiến trúc sư người Tây Ban Nha gốc Thụy Sĩ Santiago Calatrava đã thiết kế một boong quan sát 360 độ và một khu vườn treo Babylon đầy sức sống vào cấu trúc với tầm nhìn ra Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Ras Al Khor gần đó.
 Công trình Creek Tower ban đầu.
Creek Tower dự kiến hoàn thành vào 2020. Hiện, Creek Tower đang cạnh tranh với Tháp Jeddah ở Ả-rập Saudi để giành danh hiệu công trình nhân tạo cao nhất thế giới. Tháp Dubai Creek Tower sẽ cao hơn 928m, trong khi công trình của Ả Rập Saudi cao hơn 72m. Điều này có nghĩa Creek Tower sẽ phải hoàn thành trước nếu muốn giữ kỷ lục, nhưng tất nhiên chỉ trong thời gian ngắn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần