Hiểm họa “treo” đầu cầu!

Trực Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cầu Bệnh viện Vân Đình, nối thị trấn Vân Đình với các xã phía Tây Nam của huyện Ứng Hòa đã xuống cấp.

Để hạn chế các phương tiện quá khổ, quá tải qua lại, ngành chức năng đã cho hàn thanh chắn ngang hạn chế chiều cao ở 2 bên đầu cầu. Nhưng 1 trong 2 thanh chắn bị gãy, do đó đơn vị quản lý đã cho hàn lại một cách tạm bợ.
Cả một khối sắt to, lơ lửng trên đầu cầu chỉ được hàn gá một cách sơ sài. Mưa nắng lâu ngày khiến mối hàn cũng bị rỉ sét, nhìn vào thanh chắn người ta có cảm tưởng nó sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Vì là đầu mối giao thông quan trọng nên hàng ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại cây cầu này, nếu chính quyền địa phương không sớm có biện pháp khắc phục hoặc tháo dỡ thanh chắn trên thì tai nạn sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào, khi đó ai là người chịu trách nhiệm?

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần