Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ “chợ cóc” trên đường Nguyễn Xiển

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng rong, quán nước… vẫn thản nhiên bày bán, hoạt động trên đường Nguyễn Xiển phớt lờ quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND TP Hà Nội.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu chính quyền các địa phương kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Tuy nhiên, theo ghi nhận trong chiều 31/5, trên đường Nguyễn Xiển, tình trạng trên vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch Covid-19.
Hàng rong tụ tập thành ''đội'' tại khu vực đầu ngõ 300 đường Nguyễn Xiển.
Đoạn từ ngõ 300 đường Nguyễn Xiển hướng về phía Linh Đàm, cả chục người bán hàng rong vẫn thản nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tại đây, những chiếc xe máy kéo theo sạp hàng, những chiếc xe ô tô tải chở đầy hàng trên thùng thản nhiên chiếm dụng lòng đường để buôn bán. Người bán đã vậy, người mua cũng vô tư dừng đỗ dưới lòng đường gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch Covid-19.
 
 
 Tình trạng trên diễn ra nhan nhản trên đường Nguyễn Xiển.
Trao đổi với phóng viên, những một số người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực này cho biết, tình trạng trên đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Do đó, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP Hà Nội, đề nghị chính quyền sở tại nâng cao vai trò trách nhiệm, khẩn trương vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần