Hiện trường vụ sập giàn giáo tại cây xăng vùi lấp 11 công nhân

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện chủ thầu xây dựng, chủ đầu tư đã làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo, vùi lấp 11 công nhân xảy ra tại TP Huế sáng 25/4.

Chiều 25/4, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang trong quá trình tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo khi đang thi công mặt sàn cây xăng dầu cạnh số nhà 246, đường Ngự Bình xảy ra vào sáng cùng ngày. Ảnh: PLO.
Theo thông tin ban đầu, khối bê tông đổ sập có diện tích sàn 275m2. 11 người là công nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: PLO.
Rất may, hầu hết các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và hiện đã hoàn tất quá trình kiểm tra sức khỏe để trở về nhà. Tại Bệnh viện Trung ương Huế chỉ còn 1 nạn nhân bị gãy chân đang phải tiếp tục nằm điều trị. ẢNh: Anh Phong.
Sự việc xảy ra khoảng 8h32 sáng 25/4. Nhóm công nhân đang đổ bê tông để thi công mặt sàn cây xăng dầu cạnh số nhà 246 đường Ngự Bình, TP Huế thì bất ngờ giàn giáo bị sập rơi xuống đống đổ nát.
Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn của Công an TP Huế và 2 phường An Tây, Trường An cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng đến hiện trường khắc phục sự cố. Ảnh: Anh Phong.
Theo những nhân chứng, khi đang đổ bê tông sàn thì bất ngờ phát hiện giàn giáo từ từ nghiêng và đổ sập. Sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người không kịp trở tay. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.
Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã làm việc với chủ thầu thi công là ông Nguyễn Thế A (SN 1984, trú phường Phú Nhuận, TP Huế), và chủ đầu tư là ông Nguyễn Xuân H (SN 1979, trú đường Nguyễn Công Trứ, TP Huế). Ảnh: Anh Phong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần