“Hiệp sĩ” bắt 2 kẻ cướp thông qua biển số xe

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi giật chiếc iPhone 6S không thành, 2 tên cướp bị ngã nên bỏ xe chạy bộ thoát thân. Từ biển số xe, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã truy tìm và tóm gọn 2 đối tượng.

Chiếc xe máy 2 đối tượng dùng làm phương tiện gây án.
Ngày 9/3, Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Văn Trung (SN 1999, quê Nghệ An) và Cao Văn Cảnh (SN 1996, quê An Giang, cùng tạm trú phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) để lập hồ sơ xử lý hành vi “Cướp giật tài sản”.
Trước đó vào ngày 4/3, chị Nguyễn Thúy V (SN 2000) và chị Trần Nguyễn Anh T (SN 2001, cùng tạm trú phường An Phú, thị xã Thuận An) đi trên đường Miễu (P. An Phú), thì bị 2 thanh niên đi trên xe máy hiệu Attila màu đen, biển số 61S4-9745, giật iPhone 6S. Trong lúc bỏ chạy, 2 đối tượng ngã nên phải quẳng lại chiếc xe dùng để đi gây án cùng tang vật để chạy bộ thoát thân. Ngay sau đó, vụ việc được các nạn nhân báo cho công an và các “hiệp sĩ”. Qua kiểm tra xe, phát hiện trong cốp có 1 con dao bấm.

Dựa trên biển số xe để lại hiện trường, các “hiệp sĩ” tiến hành xác minh nguồn gốc và chia ra các hướng tìm kiếm, xác định 2 đối tượng cướp giật đang tạm trú tại phường Tân Vĩnh Hiệp (TX Tân Uyên).

Lúc 20 giờ ngày 8/3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Dương Hồ Tấn Minh, Nguyễn Hoàng Nam và Dương Tài kết hợp với Đội Phòng chống tội phạm phường Tân Vĩnh Hiệp trong lúc tuần tra trên tuyến đường DT746 (P. Tân Vĩnh Hiệp), thì phát hiện Trung và Cảnh đang đi trên đường nên mời 2 đối tượng này về Công an phường An Phú (TX Thuận An) làm việc. Các đối tượng sau đó thừa nhận là 2 đối tượng giật chiếc iPhone 6S của 2 nạn nhân nêu trên.