“Hiệp sĩ” liên tục bắt trộm, cướp

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận được tin báo của các nạn nhân, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã truy lùng và bắt được nhiều đối tượng trộm, cướp.

Đối tượng Nguyễn Duy Tâm, bị nhóm ''hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải bắt giao Công an xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 17/3, Công an TP Thuận An, Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Tâm (SN 1984, quê xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh; tạm trú TP Dĩ An, Bình Dương) để lập hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó vào lúc 12h trưa 16/3, chị Châu Thị Thu L (Bình Dương) báo vừa mất chiếc xe máy hiệu wave màu đỏ, biển số 61B1-182.02 trên địa bàn phường Thuận Giao (TP Thuận An). Sau khi tiếp nhận thông tin, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Trần Thanh Trà, Nguyễn Khắc Tài và Nguyễn Thiện Tứ tổ chức truy tìm qua nhiều tuyến đường.
Khi đến cầu vượt Sóng Thần (TP Dĩ An), phát hiện đối tượng đang điều khiển chiếc xe máy như chị L mô tả nên các "hiệp sĩ" đuổi theo đến Quốc lộ 22 (hướng về xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) thì ép được xe và bắt đối tượng cùng tang vật đưa về Công an xã Trung Chánh. Đến tối cùng ngày, Công an TP Thuận An tiếp nhận đối tượng Tâm để tiếp tục điều tra.
Đối tượng Nguyễn Phước Hoàng (bên trái, có 3 tiền án cướp), bị các ''hiệp sĩ'' bắt giao Công an phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

* Cũng vào trưa 16/3, trong quá trình truy tìm kẻ trộm xe của chị L, các "hiệp sĩ" nhận được tin của anh Nguyễn Lê P (tạm trú ở xã Long Hâu, huyện Cần Giuộc, Long An) báo bị 4 đối tượng đánh cướp xe máy hiệu Vario (có gắn thiết bị định vị), màu vàng đen, biển số 65H1 - 361.53 vào lúc 12h30 tối 15/3, tại huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh). Sau khi bị đánh cướp, anh Phong đã trình báo dân phòng và công an ở huyện Nhà Bè.
Sau khi tiếp nhận hết các thông tin, Nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải lại tiếp tục dò định vị để truy tìm bọn cướp. Đến 16h ngày 16/3, khi đến đường số 15 thuộc phường Long Bình (quận 9, TP Hồ Chí Minh), "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội phát hiện 1 thanh niên đang điều khiển xe máy như anh P mô tả nên truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi đến đoạn cầu vượt Gò Dưa (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), "hiệp sĩ" Hải ép được xe đối tượng và cùng đồng đội khống chế bắt giao cho công an phường Bình Chiểu.
Tại cơ quan công an, đối tượng cướp khai tên Nguyễn Phước Hoàng (SN 1978, quê Bà Rịa - Vũng Tàu; tạm trú phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh), có 3 tiền án dàn cảnh cướp tài sản. Đến khuya cùng ngày, Công an huyện Nhà Bè đã tiếp nhận Hoàng cùng tang vật vụ cướp để tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những tên còn lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần