“Hiệp sĩ” tóm 1 kẻ trộm lòi ra cả băng trộm

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi tiếp nhận kẻ trộm từ các “hiệp sĩ”, công an tiến hành truy xét nhanh, đến tối cùng ngày bắt thêm 1 tên trộm, thu hồi 5 chiếc xe máy.

Đối tượng Quân bị các ''hiệp sĩ'' khống chế đưa về cơ quan công an.
Ngày 10/2, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Minh Quân (SN 1997, ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An) cùng một đối tượng khác để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó vào sáng 9/2, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ anh Lê Hữu Lượm (SN 1978, tạm trú phường An Thạnh, thị xã Thuận An), về việc trong thời gian anh Lượm về quê ăn Tết, nhà anh bị kẻ trộm cạy cửa lấy đi 2 xe máy và một số tài sản. Sau khi xem lại camera an ninh nhận diện đối tượng trộm, các “hiệp sĩ” chia ra các hướng truy tìm.
Đến 16h30 phút cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Dũng, Trần Tấn Lộc, Phạm Tấn Thanh, Dương Tài và Nguyễn Hoài Nam phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trong nghĩa trang gần nhà. Nhìn thấy các “hiệp sĩ”, đối tượng trèo hàng rào bỏ chạy. Trong lúc nhảy từ hàng rào xuống đất, đối tượng bị kẽm gai đâm vào chân nên không thể chạy tiếp nên bị các “hiệp sĩ” khống chế đưa về Công an phường An Thạnh.
Tại công an, đối tượng khai tên Đỗ Minh Quân, có 1 tiền sự. Quân khai dùng tuốc nơ vít cạy cửa kính nhà anh Lượm rồi chui vào lấy trộm 2 chiếc xe máy rồi đem gửi tại phòng trọ của bạn ở khu vực Bình Nhâm.
Ngoài vụ một mình trộm 2 chiếc xe máy của anh Lượm, Quân còn khai cùng 2 đồng bọn khác gây ra 9 vụ trộm trên địa bàn. Đến tối 9/2, công an tiến hành bắt thêm 1 đồng bọn của Quân, thu về 5 chiếc xe máy là tang vật của các vụ trộm. Hiện công an đang truy bắt đối tượng còn lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần