“Hiệp sĩ” tóm gã làm công trộm gần 100 triệu của chủ

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau nhiều ngày truy tìm, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải phát hiện nơi lẩn trốn và tóm gọn gã làm công trộm tài sản của chủ.

Ngày 2/2, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ Hà Văn Vẽ (SN 1995, quê tỉnh An Giang, tạm trú phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để lập hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản. 
 Đối tượng Vẽ (ngồi) bị nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải khống chế giao cho Công an xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên vào tối 1/2 
Trước đó vào ggày 21/1, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ anh Đoàn Ngọc Yên (SN 1978, chủ đại lý nước giải khát ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) về việc anh Yên bị người làm công là Vẽ lấy trộm 76 triệu đồng, xe máy hiệu Sirius và 1 ĐTDĐ hiệu Samsung rồi bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhóm “hiệp sĩ” tổ chức truy tìm. Đến 21h tối 1/2, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàn Nam, Dương Tài, Phạm Tấn Thanh và Trần Tấn Lộc phát hiện Vẽ đang trốn trong một nhà trọ tại khu vực vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An) nên tiến hành đưa về Công an xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Tại công an, Vẽ thừa nhận đã lấy trộm số tài sản nêu trên của anh Yên và đã sử dụng cho cá nhân hết 67 triệu đồng, số tiền còn lại gửi về quê cho gia đình. Riêng chiếc xe máy Sirius của anh Yên đã bị CSGT tỉnh Đồng Nai tạm giữ do Vẽ vi phạm giao thông và đối tượng này cũng không ký biên bản vi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần