“Hiệp sĩ” tóm kẻ trộm 2 xe trong chung cư

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

rnKinhtedothi – Ngày 2/11, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Phúc (SN 2000, quê xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) để tiếp tục điều tra hành vi cùng bạn trộm 2 xe máy trong chung cư.

Trước đó vào sáng 1/11, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được cùng lúc 2 cuộc gọi từ anh Trần Đình Nam (SN 1998, quê thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) về việc bị mất chiếc xe Suzuki Satria màu đen, biển số 93E1 - 203.00 trị giá 65 triệu đồng và anh Lú Thanh Long (SN 1994, quê tỉnh Sóc Trăng), bị mất xe Winner màu cam đen, biển số 83E1 - 148.95. Cả 2 nạn nhân đều cho biết xe gửi tại chung cư Charm Plaza ở khu vực ngã tư 550 (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và cùng bị mất vào tối 30/10.
 Các 'hiệp sĩ' khống chế Phúc (đầu trần) cùng chiếc xe máy trộm tại chung cư Charm Plaza.
Sau khi nhận tin báo, nhóm “hiệp sĩ” tỏa ra các tuyến đường để truy tìm. Đến 12h trưa 1/11, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Lê Chí Trung, Nguyễn Hoàn Nam và Dương Tài phát hiện Phúc đang điều khiển chiếc Suzuki Satria biển số 93E1-203.00 lưu thông với tốc độ cao trên đường Nguyễn Thị Minh Khai nên truy đuổi và ép được xe đối tượng, khống chế đưa về Công an phường Định Hoà, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương để làm việc.
Tại công an, Phúc khai được người bạn tên Nguyễn Văn Do (SN 1996, cùng quê, tạm trú phường Định Hoà, TP Thủ Dầu Một) từng làm bảo vệ chung cư Charm Plaza nhưng đã bị cho nghỉ việc, rủ đi trộm xe. Lúc 23h tối 30/10, Do cùng Phúc thuê xe ôm chở đến chung cư, Do mặc đồng phục bảo vệ lẻn vào cắt hàng rào và dẫn cả 2 xe ra ngoài. Sau đó Phúc điều khiển xe Suzuki Satria về nhà trọ ở phường Định Hoà, còn Do chạy chiếc Winner về thẳng Cần Thơ.
Sau khi lập hồ sơ ban đầu, tối 1/11 Công an TP Thủ Dầu Một đã bàn giao Phúc cùng tang vật cho Công an thị xã Dĩ An để tiếp tục xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần