Hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/7, ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII đã hiệp thương cử 132 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; 14 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

 Toàn cảnh Đại hội. 
Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các đại biểu là cá nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học, người có uy tín trong cộng đồng, đại diện các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam TP, đại diện các tầng lớp Nhân dân Thủ đô...
Trong sáng 24/7, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch với 15 vị đại biểu, gồm: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và 13 vị đại biểu là đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận.
Đại hội cũng thống nhất mời 2 đại biểu danh dự tham gia đoàn Chủ tịch, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Đại hội cũng thống nhất cử Thư ký đại hội; thông qua chương trình, quy chế đại hội, báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII…
 Đoàn chủ tịch Đại hội. 
Tổng hợp ý kiến của các đại biểu tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII, hầu hết các ý kiến đều thống nhất với báo cáo. Các đại biểu thống nhất cho rằng, cần khẳng định rõ thêm vai trò của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô trong việc đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Các đại biểu cũng nhất trí với 5 bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế công tác mặt trận; đồng thời đề nghị nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của chính quyền, sự tham gia phối hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của Nhân dân.
Tại báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, các vị đại biểu đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ vừa qua. Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.
Đa số các đại biểu đều nhất trí với Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Các đại biểu cũng đánh giá báo cáo ngắn gọn, xúc tích, có tính khái quát cao, thể hiện khá đầy đủ, toàn diện, nhận định về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả hoạt động của MTTQ các cấp nhiệm kỳ qua.
 Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đại biểu MTTQ TP tham quan khu trưng bày. 

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã chia thành 5 tổ và tiến hành thảo luận về các nội dung đã được trình bày trước đại hội và tiếp tục thảo luận.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận về chủ đề: “Vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” và “Phát huy vai trò của công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng trong hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam ở cơ sở”.
“Tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững”; “Phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”; “Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội với phương châm đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng chùa tinh tiến và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện”; “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội”.
Tiếp đó, Đại hội đã nghe báo cáo đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, đại hội đã cử 132 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVII. Trong đó, có 46 vị đại diện các tổ chức thành viên; 30 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, huyện, thị xã; 41 vị cá nhân tiêu biểu (DN, tôn giáo, dân tộc, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân, chuyên gia trên các lĩnh vực); 15 vị cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 14 vị.
Chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Trước khi diễn ra đại hội, Đoàn đại biểu tham dự đại hội đã báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần