Hiệu quả kinh tế gắn với an sinh xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đúng dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1974, Xí nghiệp Dệt 10/10 chính thức ra đời trên nền cơ sở sản xuất cũ kỹ, chật hẹp tại số 6 Ngô Văn Sở (Hà Nội).

Từ “vốn liếng” rất khiêm tốn, đến hôm nay, không chỉ các thế hệ cán bộ mà mọi thợ Dệt 10/10 đều tự hào bởi những cố gắng không mệt mỏi của mình đã xây đắp nên một cơ ngơi khang trang đáp ứng nhu cầu SXKD ngày càng mở rộng, với 3 cơ sở nhà máy hiện đại tại quận Hai Bà Trưng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) và KCN Phố Nối (Hưng Yên).

Trải qua gần 4 thập kỷ với không ít thăng trầm, tập thể CBCNVC Xí nghiệp Dệt 10/10 mà nay là Công ty CP Dệt 10/10 không ngừng tạo nên các phân xưởng thoáng mát, mang lại môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động. Trong niềm vui kỷ niệm 39 năm ngày truyền thống DN và 15 năm hợp tác cùng Công ty Vestergaard Frandsen (VF - Thụy Sỹ) 10/10/2013 mới đây, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt 10/10 Dương Văn Bình chia sẻ: Công tác hợp tác sản xuất màn tuyn chống muỗi nhãn hiệu PermaNet với VF luôn được DN đặc biệt quan tâm. Sản phẩm này đã được ký kết độc quyền cung cấp giữa hai bên. Trước kia, DN và bạn hàng luôn phải khai thác vải nhập khẩu và trên thị trường nội địa, song với doanh số và sản lượng ngày càng tăng nên để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, Công ty nhận thấy cần tích cực chủ động sản xuất hơn mới có được chất lượng sản phẩm ổn định, giá cạnh tranh hướng tới phát triển bền vững. Đó chính là lý do Dệt 10/10 cùng VF đầu tư hệ thống hàng trăm máy dệt, hàng chục máy mắc hiện đại để khẳng định là nhà cung cấp hàng dệt kim đan dọc hàng đầu thế giới, với tổng số vốn qua hai lần đầu tư đạt 120 tỷ đồng và 8,6 triệu USD.

Nhờ đó, chi phí sản xuất giảm đáng kể, năng lực XK không ngừng nâng cao. Sản lượng màn tuyn thời gian đầu mới thành lập DN chỉ đạt 2,5 triệu mét thì nay lên tới 524 triệu mét/năm. Doanh thu trước CPH (năm 2000) chưa đầy 40 tỷ đồng/năm thì năm 2013 dự kiến đạt 3.100 tỷ đồng, trong đó XK chiếm trên 90%.

Ngày 10/10/2013 cũng là thời điểm đánh dấu mức sản xuất và cung cấp màn tuyn chống muỗi của Công ty cho thị trường thế giới chính thức đạt 500 triệu cái, trị giá gần 1 tỷ USD. Theo Tổng Giám đốc VF Mikkel Vestergaard Frandsen, hợp tác của Dệt 10/10 với VF suốt 15 năm qua không chỉ nhằm lợi ích kinh tế mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội, góp phần giảm con số 1,3 triệu người tử vong do sốt rét năm 1998 trên thế giới nay chỉ còn 660.000 người. Công ty đã chung tay tạo nên những thành tựu to lớn trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe và phát triển nhân loại, giảm thiểu tác động của sốt rét - yếu tố quan trọng để đạt  mục tiêu Thiên niên kỷ mà các quốc gia thành viên Liên Hợp quốc thống nhất trong Kế hoạch hành động phòng chống sốt rét toàn cầu.