Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Him Lam hoàn tất "rút chân" khỏi LienVietPostBank

Kinhtedothi - Công ty cổ phần Him Lam vừa chuyển nhượng gần 97 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Him Lam đã không còn là cổ đông lớn của ngân hàng.
 
Theo đó, ngày 23/6 vừa qua, Công ty cổ phần Him Lam đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng toàn bộ 96,77 triệu cổ phiếu, tương đương 14,98% vốn điều lệ và không còn nắm giữ cổ phiếu nào của LienVietPostBank.
Việc chuyển nhượng của Him Lam được thực hiện trong bối cảnh nhiều nhân sự cấp cao của ngân hàng và người có liên quan cũng liên tục giao dịch cổ phiếu.
Bên cạnh một số nhân sự thực hiện thoái vốn, nhiều lãnh đạo cấp cao của LienVietPostBank đã đăng ký và mua vào hàng triệu cổ phiếu. Chỉ tính riêng giao dịch đăng ký từ ngày 22/6, tổng số cổ phần lãnh đạo ngân hàng này muốn mua đã đạt vài chục triệu đơn vị.

Cụ thể, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Thắng đăng ký mua thỏa thuận 23 triệu cổ phiếu từ 22/6 đến 18/7. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Thắng tại LienVietPostBank sẽ nâng lên 4.37% (28 triệu cổ phiếu).

Trong khoảng thời tương đương (22/6-14/7), ông Phạm Doãn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LienVietPostBank cũng đăng ký gom thêm 6,5 triệu cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 1.83% (11,8 triệu cổ phiếu). Trước đó, ông Sơn đã mua thành công gần 5,2 triệu cp của Ngân hàng trong ngày 7/6.

Hai Phó Tổng Giám đốc là ông Hồ Nam Tiến và ông Bùi Thái Hà cũng đăng ký mua vào lần lượt 6 triệu cổ phiếu (0.93%) và 5,2 triệu cổ phiếu (0.8%) trong thời gian này (22/06 đến 16/07). Trước đó, 2 Phó Tổng này không sở hữu giữ cổ phiếu nào của LienVietPostBank.

Được biết, ông Dương Công Minh - Chủ tịch Him Lam từng có thời gian dài ngồi vị trí Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ bất thường của ngân hàng vào chiều 5/6, ông Dương Công Minh đã từ nhiệm với lý do cá nhân, để tập trung cho các dự án, khoản đầu tư mới của Him Lam.
Đáng chú ý, ngay khi ông Dương Công Minh rời LienVietPostBank thì người thay thế ông Minh là nguyên Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Đức Hưởng.
Ông Hưởng hiện sở hữu hơn 22 triệu cổ phiếu ngân hàng, tương đương 3,37% vốn điều lệ. Ông Hưởng trước đó đã rút khỏi danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị Sacombank.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ