Hình ảnh ấn tượng trong ngày hội non sông

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (23/5), hàng chục triệu cử tri trên cả nước đã nô nức tham gia bỏ phiếu bầu cử. Theo thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia, hôm nay, hơn 69 triệu cử tri sẽ tới các khu vực bầu cử trên cả nước để bỏ phiếu, bầu những đại biểu ưu tú tham gia Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 19 giờ ngày 23/5. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ ngày 23/5.
Cùng với cả nước, hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thành phố có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, để bầu 29 đại biểu Quốc hội; 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố để bầu 95 đại biểu HĐND thành phố; 269 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, để bầu 1.054 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.056 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 10.807 đại biểu HĐND xã, thị trấn.
Một số hình ảnh ấn tượng trong ngày hội non sông:
 Cử tri thôn Víp, xã Minh Quang, huyện Ba Vì đi bầu cử từ sớm. Ảnh: Chi Ly 
Cử tri thôn Víp, xã Minh Quang, huyện Ba Vì đi bầu cử từ sớm. Ảnh: Chi Ly
Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 11 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân có mặt từ sớm tại khu vực bầu cử.. Ảnh: Ngọc Tú
 Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 11 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân được kiểm tra thân nhiệt
 Tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, từ sáng sớm, bà Đoàn Thị Mùi (79 tuổi), Tổ 17, cụm 13, phường Phú Thượng đã đến điểm bầu cử. Bà cho biết, tất cả tài liệu về các ứng cử viên đã được UBND phường, tổ bầu cử gửi đến tận các gia đình. Tuy nhiên, sáng nay tôi và chồng vẫn đến thật sớm để nghiên cứu lại danh sách của các đại biểu nhằm lựa chọn những người ưu tú nhất, đại diện cho ý trí, nguyện vọng của Nhân dân.Ảnh: Trình Vũ
 Kiểm tra thân nhiệt cử tri tại tổ bầu cử số 11 xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Trần Thụ
 Các cử tri thôn Long Phú, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào điểm bỏ phiếu.Ảnh: Phương Nga
 Khai mạc bầu cử thôn Long Phú, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai. Ảnh: Phương Nga
 Kiểm tra hòm phiếu tại tổ bầu cử số 11 xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Ảnh: Trần Thụ
Tại Khu vực bỏ phiếu số 18, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã bỏ lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng của mình.
Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Trung tự, quận Đống Đa. Ảnh: Thùy Linh
 Người dân đi bầu cử rất sớm, công tác phòng dịch bệnh Covid-19 được tuân thủ nghiêm ngặt tại Khu vực bỏ phiếu số 2, Thị trấn Liên Quan
 Cử tri Trần Trọng 87 tuổi ở tổ bầu cử số 11 xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức là người  bỏ lá phiếu đầu tiên. Ảnh: Trần Thụ
 Từ 6 giờ 30 phút ngày 23/5, các cử tri đã có mặt tại điểm tổ bầu cử số 3, tổ dân phố 4,5 (Ngõ 115, Núi trúc, Kim Mã, quận Ba Đình). Ảnh: Huy Phạm
Người đồng bào dân tộc Mường, thôn Đồng Giằng, xã Đông Xuân, Quốc Oai gác việc nhà đi bầu cử. Ảnh: Phương Nga
 Cử tri Trần Thu Phương,sinh năm 1998, Văn phòng Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội cho biết cô rất vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên thực hiện quyền cử tri của mình, đặt niềm tin và kỳ vọng rằng cuộc Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016  sẽ tìm ra những đại biểu ưu tú, thực sự xứng đáng, toàn tâm toàn ý có đức có tài. Trước khi tham gia bầu cử thông qua cơ quan, thủ trưởng các cấp quán triệt rõ tinh thần của cuộc bầu cử lần này cũng như nắm rõ quy định bầu cử để thực hiện quyền của mình. Ảnh: Tú Anh

 Cử tri bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 3 phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng
 Cử tri tìm hiểu kỹ thông tin trước khi bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 3 phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng
  Các cử tri là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an Hà Nội đi bỏ phiếu. Ảnh: Lê Đạt
  Các cử tri là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an Hà Nội đi bỏ phiếu. Ảnh: Lê Đạt
 Điểm bỏ phiếu số 3, ngõ 115 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, cử tri Diễm Quỳnh (18 tuổi), cử tri trẻ nhất, lần đầu tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Huy Phạm
Tại điểm bầu cử ở trường ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Ảnh: Hồng Giang
 Cử tri tham gia bỏ phiếu tại địa điểm trường ĐH Thủy Lợi, tổ bầu cử số 8 phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Vi Giáng.
 Cử tri tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Ảnh: Hồng Quý.
 Cử tri huyện Đông Anh đảm bảo giãn cách khi đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: Doãn Thành
Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thông tin cử tri tại điểm bầu cử Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Thịnh An

Cử tri nhận phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Ảnh: Quang Tấn
 Điểm bỏ phiếu xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa
Cử tri 18 tuổi  Lê Thanh Mai lần đầu bầu cử, thực hiện bỏ phiếu bầu taii điểm bầu cử  số 14 phường Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Huế
 Tại địa bàn huyện Đan Phượng, ghi nhận cho thấy các xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, các điểm bầu cử và các tuyến đường đều trang hoàng, rực rỡ. Ở các điểm bỏ phiếu công tác phòng dịch siết chặt, các tổ công tác tuyên truyền giúp người dân thực hiện nghiêm phòng dịch. . Ảnh: Đạt Lê
 Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Ảnh: Vũ Cúc
 Khu vực bỏ phiếu số 7, thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, cử tri sát khuẩn trước khi vào bỏ phiếu. Ảnh: Ánh Ngọc
 Điểm bầu cử ở Định Công, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
 
 Cử tri phường Hàng Trống bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Hải
 Là cử tri cao tuổi có mặt từ sáng sớm tại Khu vực bỏ phiếu 7, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, ông Vũ Ngọc Nhiễm (86 tuổi) tin tưởng lá phiếu của mình sẽ góp một phần nhỏ để bầu ra các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự có đức, có tài. Ảnh: Hồng Thái
Kiểm tra y tế, cử tri cao tuổi đi xe lăn được hỗ trợ đi bầu cử tại Phường Trúc Bạch quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng
 Cử tri thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì đảm bảo giãn cách khi tham gia bầu cử. Ảnh: Ngọc Ánh
 Cử tri khai báo y tế trước khi bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ảnh: Điệp Quyên
 Thông tin của các ứng cử viên được niêm yết công khai trên bảng thông tin tại điểm bỏ phiếu số 5, Nhà văn hóa tổ dân phố, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Hồng Hà
 Khoảng cách bỏ phiếu được các cử tri tuân thủ nghiêm túc tại khu vực bỏ phiếu số 5 - Nhà văn hóa tổ dân phố, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Hồng Hà.
 Khu vực bỏ phiếu ở phường Hoàng Liệt. Ảnh: Phương Tâm
 Bàn hướng dẫn cử tri tại phường Hoàng Liệt. Ảnh: Phương Tâm
 Tại các điểm bỏ phiếu ở Quảng Xương, Thanh Hóa, người dân khi đến các điểm bầu cử luôn chấp hành đeo khẩu trang và đo thân nhiệt cũng như tuân thủ

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Huy

 Cử tri tuân thủ giãn cách tại điểm bầu cử ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Huy
 Tiều đoàn Cảnh sát cơ động đóng trên địa bàn Thị trấn Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa có mặt tại điểm bỏ phiếu. Ảnh:Hoàng Huy
 Các cầu thủ U22 Việt Nam đang hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đi bầu cử trong sáng ngày 23/5. Ảnh: Nhật Đoàn
Cử tri khu vực bỏ phiếu số 5 (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thực hiện quyền bỏ phiếu. Ảnh: Hoài Nam
 Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì với 47 cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 5, thị trấn Văn Điển. Ảnh: Hà Ánh
Cử tri đến tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Ảnh: Hồng Thái
 Thực hiện bỏ phiếu tại Trại tạm giam số 1 – Công an TP Hà Nội, Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội được xác định là tổ bầu cử đặc biệt nhất của phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Lan Anh.
 
 Cử tri huyện Thường Tín sôi nổi đi bầu cử sáng 23/5. Ảnh: Hữu Trường. 
 Điểm bỏ phiếu số 10 tại thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Trần Thụ
  Cử tri xã Tam Hợp, huyện Tương Dương kiểm tra y tế trước khi thực hiện bầu cử. Ảnh: Hoàng Phạm.
 Sáng hôm nay, Bệnh viện K đã tổ chức tại cả 3 cơ sở của Bệnh viện trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối về an toàn trong phòng chống dịch. Ảnh: BV cung cấp
 Sáng hôm nay, Bệnh viện K đã tổ chức tại cả 03 cơ sở của Bệnh viện trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối về an toàn trong phòng chống dịch.  Ảnh: BV cung cấp.
 Sáng hôm nay, Bệnh viện K đã tổ chức tại cả 03 cơ sở của Bệnh viện trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối về an toàn trong phòng chống dịch.  Ảnh: BV cung cấp
  Hà Tĩnh đã có 94,33 % cử tri trên địa bàn toàn tỉnh đi bỏ phiếu. Ảnh: Hồ Văn
  Bình Định có trên 1,2 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hà Phương
  Tại khu vực đường Trường Chinh - nơi bị cách ly vẫn thực hiện bỏ phiếu. Ảnh: Vĩnh Quân
  Đến chiều 23/5, nhiều điểm bầu cử trong tỉnh Quảng Bình đã có 100% cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: Phan Quý
  Cán bộ trại giam phát phiếu bầu cho cử tri tại An Giang. Ảnh: Nguyễn Hà
 Tổ bầu cử tại TP Huế mang hòm phiếu đến từng phòng trong khu cách ly để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình. Ảnh: Anh Tuấn
 Cử tri lựa chọn đại biểu trước khi bầu.Ảnh: Công Huy
  Cử tri Bình Dương được kiểm tra y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Duy Chí
  Vì khó khăn trong việc đi lại nên cử tri tại TP Hồ Chí Minh được các cán bộ phụ trách khu vực bỏ phiếu hỗ trợ và hướng dẫn rất nhiệt tình. Ảnh: Tiểu Thúy
Công tác đảm bảo chống dịch Covid – 19 trước khi cử tri tiến hành bầu cử  tại điểm bầu cử Thị Xã Cửa Lò. Ảnh: Thanh Ngọc

 Khu vực bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Quang Hải
  ''Tôi đặt nhiều niềm tin vào đợt bầu cử này. Mong rằng lá phiếu của tôisẽ góp phần vào việc chọn lựa các đại biểu có đủ đức, tài, cống hiến hết mình vì cái chung'', cử tri Nguyễn Văn Nhân (tổ dân phố 9, phường Chánh Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ. Ảnh: Hà Phương
 Người dân đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4 phường Hàng Kênh. Ảnh: Vĩnh Quân