Hình ảnh ấn tượng Vũ Hán ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 11 tuần bị phong tỏa, hệ thống giao thông ra vào TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã được nối trở lại, đánh dấu một bước tiến mới trong việc chống lại dịch Covid-19 của Trung Quốc.

Nhân viên y tế tại TP Vũ Hán vui mừng khi lệnh phong tỏa TP được dỡ bỏ hôm 8/4. Ảnh: Reuters
Trung Quốc cho phép người dân Vũ Hán tự do ra vào TP từ 0h ngày 8/4, sau khi áp đặt lệnh phong tỏa ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 23/1. Quyết định gỡ các biện pháp hạn chế đi lại giúp chấm dứt 11 tuần bị cô lập của Vũ Hán, kể từ khi lệnh phong tỏa chưa từng có được áp đặt với khoảng 11 triệu dân ở TP Vũ Hán.
Sau 11 tuần bị phong tỏa, hệ thống giao thông ra vào TP Vũ Hán, Trung Quốc đã được nối trở lại, đánh dấu một bước tiến mới trong việc chống lại dịch Covid-19 của Trung Quốc.
Người dân giờ đây được phép đi lại tự do, miễn là ứng dụng trên điện thoại do chính phủ giám sát cho thấy họ khỏe mạnh và gần đây không tiếp xúc ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào.
Ngay từ sáng sớm, xe ô tô xếp hàng nối đuôi nhau tại các cửa thu phí đường cao tốc, hành khách chờ đợi lên tàu và máy bay để rời Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Các thành viên phi hành đoàn của chuyến bay MU2527 của hãng hàng không China Eastern Airlines chụp ảnh lưu niệm trước khi cất cánh tại sân bay quốc tế Thiên Hà ở Vũ Hán. Nguồn: Xinhua

Chuyến bay số hiệu MF8095 của hãng hàng không Hạ Môn rời TP Vũ Hán sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Ảnh: Getty

 Hành khách lên chuyến bay MU2527 của các hãng hàng không China Eastern Airlines tại sân bay quốc tế Thiên Hà ở Vũ Hán hôm 8.4. Ảnh: Xinhua
Khách du lịch xếp hàng để vào ga xe lửa Hankou tại TP Vũ Hán. Tuy lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ, chính phủ vẫn khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi rời khỏi nơi cư trú. Ảnh: Reuters
 Hàng ngàn người đổ về nhà ga ga xe lửa Hankou để rời Vũ Hán sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Ảnh: Getty

Hàng đoàn xe taxi đỗ bên ngoài ga xe lửa Hankou ở TP Vũ Hán trong ngày 8/4. Ảnh: Getty
Dòng xe nối đuôi qua trạm thu phí phía tây Vũ Hán của đường cao tốc Bắc Kinh-Hồng Kông-Macao sau khi TP được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Ảnh: Getty
Nhân viên tại nhà máy Dongfeng Honda bắt đầu quay lại làm việc sau khi lệnh phong tỏa TP Vũ Hán được dỡ bỏ hôm 8/4. Ảnh: Reuters