Trung Quốc bước vào đợt xuân vận lớn nhất lịch sử

Lan Hương (Theo Xinhua)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, dự kiến số chuyến đi trong đợt di chuyển cuối năm nay là 2,978 tỷ - dự đoán là đợt di cư lớn nhất trong lịch sử.

Đợt di chuyển "khổng lồ" kéo dài 40 ngày, từ ngày 13/1 đến ngày 21/2, hay còn gọi là xuân vận, diễn ra trước và sau dịp Tết âm lịch.
Năm nay, đợt xuân vận bắt đầu từ ngày 13/1 và có khả năng được xem là đợt di cư lớn nhất trong lịch sử loài người.
Sân nhà ga chât cứng người về quê đón Tết. 
Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, dự kiến số chuyến đi trong đợt xuân vận năm nay là 2,978 tỉ, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, có khoảng 356 triệu chuyến di chuyển bằng đường sắt, 2,52 tỉ chuyến đi bằng xe hơi và 43,5 triệu lượt sử dụng đường hàng không.
 Các chuyến tàu đông đúc.
 Không chuyến tàu nào còn một chỗ trống.
 Đây được coi là đợt di cư lớn nhất trong lịch sử.
 Lực lượng an ninh được bố trí tại các nhà ga để đảm bảo trật tự.
 Số lượng quá đông khiến nhiều người phải nằm ngủ trên sàn tàu.