Hình ảnh đau lòng do lũ quét gây ra ở miền núi phía Bắc

Kinhtedothi.vn (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn trên diện rộng từ ngày 23/6 gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nghiêm trọng. Đến chiều tối 24/6, tổng cộng đã có 5 người thiệt mạng ở Lai Châu, Hà Giang.

Đến 17h ngày 24/6, mưa lũ khiến 3 người chết, 3 người mất tích và 5 người bị thương ở tỉnh Lai Châu. Trong ảnh là điểm sạt lở tại quốc lộ 4H, tại địa phận bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu). 

Từ đêm 24/6 và sáng sớm nay (25/6) ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to. Trong khi đó số người thiệt mạng tại các tỉnh đã lên đến gần 10 người.

 Ảnh: Phúc Trương/Zing.vn
 Điểm sạt lở tại Km 299+900, Quốc lộ 4H tại địa phận bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn.Ảnh: Báo Lai Châu
 Người dân bất chấp nguy hiểm đánh bắt cá tại khu vực suối ở xã Bình Lư. Ảnh: Báo Lai Châu
 Mưa lũ cuốn trôi mặt đường quốc lộ 4D, đoạn qua Thủy điện Chu Va. Ảnh: Báo Lai Châu
 Chiều 24/6, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai (Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn) có công điện tới Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc, yêu cầu theo dõi diễn biến mưa lũ và triển khai các phương án phòng chống lũ kịp thời. Ảnh: Nguyễn Đăng Hiển/Zing.vn
 Lũ lớn gây thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ảnh: Báo Lai Châu
 Xã Túc Đán bị cô lập sau khi chiếc cầu treo Nậm Đông bị đứt cáp. Ảnh: VOV.
 Mực nước sông Lô dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP Hà Giang bị ngập, gây ách tắc giao thông. Ảnh: Báo Hà Giang.
 Một số nhà dân ở khu vực cầu Độc Lập, xã Ngọc Đường, TP Hà Giang bị ngập sâu. Ảnh: Báo Hà Giang.
 Nước lũ phá vỡ một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 279 từ Lào Cai sang Lai Châu và ngược lại
 Hoa màu bị ngập.
 
 
 
 Đất đá sạt lở tràn Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Nậm Xé (Văn Bàn).
 Lực lượng dân quân, công an viên xã giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Báo Lào Cai
 Để thu hoạch lúa, người dân phải ngâm nước cả ngày. Có những chỗ, người dân phải bơi, lặn mới lấy được từng bông lúa.
 Người dân giúp nhau khiêng thóc lên bờ. Những bao thóc được lấy lên đều sũng nước.
Một người dân dùng tay gom từng hạt thóc – thành quả sau nhiều tháng nhọc nhằn nay bị nước cuốn trôi.

 Cùng với cứu lúa, nhiều hộ dân có nhà bị ngập cũng di chuyển vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn.
 Con lợn này may mắn được cứu khỏi dòng nước lũ và được đưa lên bờ bằng bè tre.
 Điểm sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng tại xã Lao Chải. Ảnh: Báo Hà Giang
 Tình trạng ngập úng trên địa bàn thị trấn Yên Minh. Ảnh: CTV/Báo Hà Giang
 
 
 Mưa lớn khiến cho mực nước trên sông Lô dâng cao ngập tuyến đường Lý Thường Kiệt và nhiều nhà dân thuộc tổ 3, 4 phường Ngọc Hà, Tp Hà Giang. Ảnh: Văn Long/Báo Hà Giang
 Đường Nguyễn Du thuộc phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang bị chìm trong nước khiến người dân không thể đi lại. Ảnh: PV/Báo Hà Giang
 Các lực lượng '4 tại chỗ' huy động phương tiện giúp nhân dân di chuyển tài sản và hỗ trợ các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đến điểm thi tại địa bàn các phường Minh Khai, Ngọc Hà, Ngọc Đường.  Ảnh: Văn Long/Báo Hà Giang
 Mưa lũ đã làm sập nhà sàn của gia đình ông Đặng Văn Kiên, thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình. Ảnh: Báo Hà Giang
 Đoạn đường bị sạt lở ở xã Cán Tỷ (Quản Bạ). Ảnh: Báo Hà Giang