Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chùm ảnh người dân Nhật Bản "oằn mình" chống chọi đợt nắng nóng kỷ lục

Kinhtedothi - Theo hãng tin Kyodo, tính đến ngày 23/7, đã có 44 người Nhật Bản chết do tình trạng nắng nóng kỷ lục kéo dài trong những ngày qua.
Cơ quan thời tiết Nhật Bản ngày 23/7 cho biết nhiệt độ tại Kumagaya, thuộc tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo, đã lên tới 41,1 độ C.
Theo thống kê, thời tiết nắng nóng gay gắt những tuần gần đây tại Nhật Bản đã khiến hơn 40 người tử vong và hàng chục nghìn người phải nhập viện. Chỉ riêng ngày 21/7 vừa có ít nhất 11 người đã tử vong, nhiều khả năng do đột quỵ vì nắng nóng.
Trong ngày 23/7, nhiệt độ trên hầu hết các tỉnh thành từ khu vực Đông Bắc cho tới khu vực phía Nam Nhật Bản đều tăng cao, với mức nhiệt dao động từ  37 độ C đến 40 độ C.
Số người chết do sốc nhiệt và nhập viện càng ngày càng tăng.
Cơ quan thời tiết Nhật Bản ngày 23/7 cho biết, nhiệt độ tại Kumagaya, thuộc tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo đã lên tới 41 độ C. Đây mức nhiệt cao kỷ lục trong lịch sử khí tượng Nhật Bản, cao hơn 12 độ C so với thời điểm trung bình hàng năm. Mức kỷ lục trước đó là 41 độ C vào tháng 8/2013.
Nhiệt độ ở Thủ đô Tokyo cũng cao kỷ lục với 40,8 độ C. 
Cơ quan trên dự báo TP Nagoya, miền Trung Nhật Bản cũng sẽ hứng chịu cái nóng 39 độ C trong ngày 23/7.
Nhiệt độ ở Thủ đô Tokyo cũng cao kỷ lục với 40,8 độ C. Và đây cũng là lần đầu trong lịch sử khí tượng, nhiệt độ ở Tokyo vượt mức 40 độ C.
Riêng trong ngày 21/7 vừa qua đã có 11 người Nhật Bản chết do nắng nóng tại Nhật Bản.
Trong khi đó, các tỉnh lân cận Tokyo như Gifu, Tochigi cũng đạt ở mức trên 40 độ C. Các tỉnh thành như Nagoya, Kyoto ở mức 38 độ C đến 39 độ C.
Cục Khí tượng Nhật Bản cảnh báo ở mức độ cao nhất đối với việc người dân bị sốc nhiệt. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong tăng trong mấy ngày qua. Đồng thời những ngày tiếp theo nhiệt độ vẫn tăng cao, chỉ cho đến cuối tuần nhiệt độ sẽ giảm nhưng vẫn ở mức 32 độ C đến 33 độ C.
Tại tỉnh Saitama, nhiệt độ ở mức hơn 41,1 độ C, cao kỷ lục trong lịch sử khí tượng Nhật Bản. Mức kỷ lục trước đó là 41 độ C vào tháng 8/2013.

Hầu hết những người chết do sốc nhiệt trong đợt nắng nóng này là người già. Nhà chức trách Nhật Bản khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và sử dụng điều hòa nhiệt độ để đảm bảo sức khỏe trong đợt nóng kỷ lục này.
Nhiệt độ tại Kumagaya, thuộc tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo, đã lên tới 41 độ C. Ảnh: CNN
Nắng nóng làm nhiều người thiệt mạng đang khiến Nhật Bản lo lắng cho Thế vận hội 2020, sự kiện thể thao Tokyo đăng cai tổ chức vào mùa hè oi ả.
Thế vận hội Mùa hè 2020 sẽ được tổ chức từ 24/7 - 9/8. Vào thời điểm này tại Tokyo, nhiệt độ lên tới 37 độ C và độ ẩm có thể đạt hơn 80%.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quốc hội xem xét thí điểm thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội

Quốc hội xem xét thí điểm thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội

18 Oct, 11:20 AM

Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội hướng tới tạo cơ sở pháp lý để thực hiện hiệu quả cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến các tội phạm rửa tiền, kinh tế, tham nhũng, chức vụ...

Khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

17 Oct, 11:23 AM

Sáng 17-10, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khơi thông các "điểm nghẽn" về thể chế

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khơi thông các "điểm nghẽn" về thể chế

17 Oct, 10:31 AM

Hôm nay (17-10), kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Cử tri và nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung kỳ vọng những quyết sách tại kỳ họp sẽ khơi thông các “điểm nghẽn” về thể chế, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong các lĩnh vực quan trọng của đất nước.

Kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026): Chuẩn mực, công tâm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026): Chuẩn mực, công tâm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

16 Oct, 07:32 AM

Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Đảng. Trong suốt 78 năm qua, ngành Kiểm tra Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ