Hình ảnh Nhật Bản tan hoang sau thảm họa mưa lũ lịch sử, gần 200 người thiệt mạng

Nguyễn Phương (Theo BBC, Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng số người thiệt mạng trong đợt mưa lớn chưa từng thấy gây sạt lở và lụt tại khu vực phía Tây Nhật Bản đã lên tới 179 người, trong khi 70 người vẫn mất tích.

Lở đất và nước lũ sau mưa lớn tại Nhật đã khiến ít nhất 179 người thiệt mạng khiến đây trở thành đợt thiên tai kinh hoàng nhất kể từ sau thảm họa kép động đất, sóng thần năm 2011.
 Tỉnh Okayama là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lớn tại miền Tây Nhật Bản.
Đây cũng là trận mưa lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1982. Khoảng 75.000 nhân lực cứu hộ đã được điều động trong các chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực xảy ra thiên tai. 
Ngày 11/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến tỉnh Okayama thị sát các trung tâm sơ tán tại địa phương.  Dự kiến trong những ngày tới, ông Abe sẽ thị sát 2 tỉnh Hiroshima và Ehime, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai.
 Thủ tướng Nhật Abe đã hủy chuyến công du Trung Đông và châu Âu theo kế hoạch để xử lý thiên tai trong nước.
Tỉnh Okayama là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lớn tại miền Tây Nhật Bản. Hơn 50 người đã thiệt mạng tại quận Mabi thuộc TP Kurashiki, và nhiều khu vực khác ở tỉnh này.
  Lực lượng cứu hộ tìm người sống sót tại thị trấn Kumano, tỉnh Hiroshima.
Trước đó, ông Abe đã hủy chuyến công du Trung Đông và châu Âu theo kế hoạch diễn ra từ ngày 11-18/7 để xử lý thiên tai trong nước.
 Một chiếc xe Mazda bị lật nghiêng do lở đất tại thị trấn Kumano, tỉnh Hiroshima.
Hiện tại, hơn 8 triệu người dân Nhật vẫn phải di tản do yêu cầu của chính quyền. Hàng trăm nghìn người tại miền Tây Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn chưa từng thấy gây sạt lở và lụt ngày 11/7 tiếp tục chật vật với cảnh mất nước.
 Đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Ảnh: Reuters
 Một con ngựa được đưa lên mái nhà để tránh lụt.
Theo Bộ Phúc lợi xã hội Nhật Bản, ít nhất 254.084 hộ gia đình tại 3 tỉnh Hiroshima, Ehime và Okayama gia đình vẫn bị mất nước. Khoảng 1.100 hộ tại 9 tỉnh khác, trong đó có Osaka, Yamaguchi và Tokushima cũng sống trong cảnh mất nước.
 Trận mưa lũ bắt đầu tấn công một số khu vực ở Tây nam Nhật Bản ngày 6/7. Ảnh: Reuters
 Khung cảnh tan hoang do mưa lũ lịch sử tại thị trấn Mabi, tỉnh Okayama.
 Nhiều ngôi nhà bị đổ sập hoặc bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Reuters
 Đây là thảm họa mưa lũ tồi tệ nhất Nhật Bản trong hơn 3 thập kỷ qua. Ảnh: Reuters 
Hy vọng tìm thêm người sống sót càng trở nên mong manh khi thời gian trôi qua. Ảnh: Reuters
 Hiện hơn 8 triệu người dân Nhật vẫn phải di tản do yêu cầu của chính quyền.
 Đội cứu hộ nỗ lực tìm người mất tích. Ảnh: Reuters
  Một chiếc xe ô tô bị ngập trong nước ở Kurashiki, tỉnh Okayama.