Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

An Giang: Cháy chợ đồ cũ TP Châu Đốc

Kinhtedothi - Trưa 31/12, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được được đám cháy ở chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc). Lực lượng chức năng đang điều tra làn rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 20 ngày 31/12, người dân quanh khu vực chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ) thấy khói lửa bốc lên ở khu vực chợ, nên báo với cơ quan chức năng và tiến hành chữa cháy.

Cháy lớn tại khu vực chợ "si đa" Châu Long. ( Ảnh CTV)

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan. Sau khoảng thời gian ngắn, các chiến sĩ đã khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.Vụ cháy không gây thương vong về người.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung khi đám cháy xảy ra. (Ảnh CTV)

Được biết, chợ Long Châu nổi tiếng bậc nhất vùng biên giới Tây Nam với nhiều mặt hàng thời trang, mỹ phẩm đã qua sử dụng nhập từ nước ngoài về.

Khu chợ này dần trở thành địa chỉ quen thuộc của dân săn hàng hiệu giá rẻ trong và ngoài tỉnh. Hàng hóa chợ này chủ yếu là quần, áo, giày, dép, dây nịt, nón. Những người dân (ngụ phường Vĩnh Mỹ) gọi chợ Châu Long là chợ “sida”. Chợ Châu Long được xây dựng vào năm 1998, đến nay có 365 lô, sạp của 200 tiểu thương buôn bán, kinh doanh.

An Giang: Tạm giữ các xe tải chở hàng hoá không rõ nguồn gốc

An Giang: Tạm giữ các xe tải chở hàng hoá không rõ nguồn gốc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi lưới an sinh rộng mở

Khi lưới an sinh rộng mở

27 Jun, 05:23 AM

Kinhtedothi - Từ ngày 1/7 tới, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 chính thức có hiệu lực, trong đó một điểm mới đáng chú ý là mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc đến các chủ hộ kinh doanh có đăng ký. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt, bởi lần đầu tiên nhóm lao động phi chính thức nhưng có đóng góp lớn cho nền kinh tế được đặt trong lưới an sinh bắt buộc của Nhà nước.

Đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2026, hai mức cao nhất 9,2% và 8,3%

Đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2026, hai mức cao nhất 9,2% và 8,3%

26 Jun, 02:59 PM

Kinhtedothi – Trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu mức 9,2% và 8,3% thì Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất điều chỉnh từ 3% đến 5%. Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất mức tăng lương tối thiểu từ 6,5% đến 7%.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ