HLV Luis Enrique bất ngờ chia tay tuyển Tây Ban Nha

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales xác nhận, khiến nhiều người không khỏi sững sờ: cựu thuyền trưởng Barca, Luis Enrique rút lui khỏi "ghế nóng" tuyển Tây Ban Nha sau 11 tháng nắm đội.

Thông báo chính thức của LĐBĐ Tây Ban Nha có nội dung: “Luis Enrique sẽ không tiếp tục công việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Chúng tôi cũng đã lập tức bổ nhiệm Roberto Moreno thay thế ông ấy”.
“Đây là quyết định cá nhân của Luis và chúng tôi cũng xin tôn trọng ông ấy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Luis với những cống hiến tận tụy và đức chuyên nghiệp của ông ấy dành cho ĐTQG suốt thời gian qua. Cánh cửa này sẽ luôn rộng mở chào đón ông ấy trở lại”.
Lý do Luis Enrique bất ngờ từ chức được giải thích vì "những vấn đề cá nhân".
Luis Enrique trở thành HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha vào tháng 7 năm ngoái, sau World Cup 2018 dưới thời HLV tạm quyền Hierro và Lopetegui bị sa thải đêm trước khai mạc vì để lộ chuyện dẫn dắt Real Madrid sau giải đấu.
Cựu thuyền trưởng Barca cùng tuyển Tây Ban Nha đá Nations League, và đầu chiến dịch vòng loại Euro 2020, nhưng đã bay về nhà trước trận đấu với Malta hồi tháng 3 vì lý do cá nhân.
Trong cả 2 trận gần nhất của đội bóng xứ đấu bò, gặp Đảo Faroe và Thụy Điển, Luis Enrique tiếp tục vắng mặt. Và giờ đây ông quyết định rút lui khỏi cương vị, qua một văn bản gửi LĐBĐ Tây Ban Nha. Nhà cầm quân 49 tuổi, ông gặp những lý do khiến không thể tiếp tục công việc của một HLV từ tháng 3 đến nay nên lựa chọn chia tay tuyển Tây Ban Nha.
Luis Enrique gửi lời cảm ơn Liên đoàn, cũng như truyền thông đã tôn trọng và không xăm soi chuyện cá nhân của mình. Trong gần 11 tháng dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha, ông cùng đội thắng 8 và chỉ thua 2.
Trợ lý Robert Moreno sẽ tạm thời thay thế Luis Enrique ở vị trí HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha. Robert Moreno, 42 tuổi, được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Tây Ban Nha về việc tìm kiếm cầu thủ tài năng qua phân tích dữ liệu từ những game trực tuyến về bóng đá. 
Tờ MARCA cho biết Robert Moreno được coi là “cánh tay phải” của Luis Enrique, từng giành tấm bằng thạc sỹ về chiến thuật và huấn luyện trong bóng đá của trường đại học tổng hợp Barcelona.
Trong quá khứ, Robert Moreno từng dẫn dắt một số đội bóng hạng dưới ở Tây Ban Nha như Penya Blaugrana Collblanc, L’Hospitalet, Castelldefels... Cơ duyên để ông làm việc với Luis Enrique bắt đầu đến khi cả hai được cùng mời về làm việc trong BHL của đội Barcelona B vào năm 2008. Sau khi rời đội Barcelona B vào năm 2011, bộ đôi này tiếp tục làm việc cùng nhau tại AS Roma (2011-12), Celta Vigo (2012-14), Barcelona (2014-2017) và ĐT Tây Ban Nha.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần