HLV Park Hang-seo chốt danh sách ĐT Việt Nam: Người cuối cùng bị loại là ai?

Ngọc Tú (PV Kinh tế & Đô thị từ Bangkok)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo đã loại tiền đạo Hà Minh Tuấn để chốt 23 cầu thủ chính thức ĐT Việt Nam trước thềm trận đấu với ĐT Thái Lan.

HLV Park Hang-seo đã loại Hà Minh Tuấn để chốt 23 cầu thủ của ĐT Việt Nam.
Trưa 4/9, HLV Park Hang-seo đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu với ĐT Thái Lan vào ngày 5/9 tại vòng loại World Cup 2022. HLV người Hàn Quốc đã loại tiền đạo Hà Minh Tuấn của CLB Quảng Nam.
Như vậy, trong 23 cầu thủ của ĐT Việt Nam có 4 tiền đạo là Anh Đức, Văn Toàn, Công Phượng và Tiến Linh. Trước đó, HLV Park Hang-seo cũng đã loại 3 cầu thủ gồm: Lâm Anh Quang (Nam Định), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng).
Đến phút chót những cầu thủ gặp chấn thương như Văn Hậu, Trọng Hoàng vẫn có tên trong danh sách. Theo kế hoạch, vào lúc 16h15 chiều nay (theo giờ Việt Nam), HLV Park Hang-seo sẽ có buổi họp báo trước trận đấu tại sân Thammasat.
Danh sách 23 cầu thủ sẽ sang Thái Lan vào ngày 5/9:
Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (CLB Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (CLB Quảng Nam).
Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội); Vũ Văn Thanh (CLB HAGL), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel).
Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB HAGL); Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam).
Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense V.V).