Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hồ thủy điện ngừng xả nước, nhiều trạm bơm của Hà Nội không thể vận hành

Kinhtedothi - Sau khi các hồ chứa thủy điện ngừng xả nước đợt 2 từ 24h ngày 9/2, mực nước trên hệ thống sông Hồng đã hạ thấp đáng kể khiến nhiều trạm bơm chống hạn chính của Hà Nội không thể tiếp tục vận hành.
Hồi 7h sáng nay (11/2), mực nước sông Đà tại Trạm bơm Sơn Đà (huyện Ba Vì) đã tụt xuống +7,4m; tại Trạm bơm Trung Hà (huyện Ba Vì) còn +6,5m, khiến cả 2 trạm bơm này đều không thể vận hành. Trạm bơm Trung Hà thậm chí đã không thể vận hành từ sáng 9/2, khi mực nước sông xuống +7,35m (trong khi mực nước bảo đảm điều kiện có thể bơm là +7,5m).
Năng lực vận hành của nhiều trạm bơm sụt giảm khi các hồ thuỷ điện ngừng xả nước
Đáng chú ý, mực nước sông Hồng tại khu vực Trạm bơm Phù Sa (thị xã Sơn Tây) hồi 7h sáng nay (11/2) chỉ còn +1,14m. Với mực nước này, Trạm bơm dã chiến Phù Sa cũng không thể vận hành. Tương tự, mực nước thấp trên sông Hồng hiện cũng khiến một loạt các trạm bơm trọng yếu đối với công tác chống hạn của Hà Nội như: Thanh Điềm (huyện Mê Linh), Đan Hoài (huyện Đan Phượng), Ấp Bắc (huyện Đông Anh), không thể vận hành lấy nước cho sản xuất vụ Xuân.
Để tập trung lấy nước gieo cấy vụ Xuân bảo đảm đúng khung thời vụ, sáng nay, 4 doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội tiếp tục vận hành 123 trạm bơm với 200 tổ máy bơm các loại; tổng lưu lượng 236.250m3/h, tập trung lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh mương, ao hồ phục vụ sản xuất và tưới dưỡng.
Thống kê đến sáng nay của Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, toàn TP hiện đã có khoảng 78.800ha sản xuất vụ Xuân 2020 có nước, đạt gần 88% kế hoạch. Cùng với lấy nước, bà con nông dân đã tích cực xuống đồng làm đất đạt trên 68.200ha, bằng khoảng 76% kế hoạch; đồng thời, tổ chức gieo cấy được gần 31% diện tích cây trồng vụ Xuân 2020, tương ứng khoảng 27.500ha.
Hiện, Sở NN&PTNT Hà Nội đang tiếp tục đề nghị các công ty thủy lợi theo dõi tình hình thuỷ văn, tranh thủ nguồn nước khi thuận lợi vận hành tối đa các trạm bơm, các công trình lấy nước. Phấn đấu lấy nước vào ruộng và trữ nước vào hệ thống ao, hồ, đầm, kênh tiêu đảm bảo đủ nước phục vụ làm đất, gieo cấy toàn bộ diện tích lúa Xuân theo kế hoạch và khung thời vụ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ