Hỗ trợ 15,4 triệu đồng/nạn nhân chết trong vụ cháy 19 căn nhà do xe bồn chở xăng lật

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngoài việc hỗ trợ 15,4 triệu đồng/nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà do xe bồn chở xăng bị lật, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước cũng đưa các nạn nhân về quê an táng.

Đến chiều 22/11, danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy 19 căn nhà ven Quốc lộ 13 (đoạn qua ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), do xe bồn chở xăng dầu bị lật vào sáng sớm cùng ngày đã được xác định.
Hiện trường vụ lật xe bồn chở xăng dầu làm cháy 19 căn nhà ven Quốc lộ 13 (đoạn qua ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), khiến 6 người chết vào sáng sớm 22/11.
Theo đó, 6 nạn nhân tử vong do cháy nhà, gồm: chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1982, quê huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), Lê Hoàng Anh (SN 2004, con chị Tú), Lê Ngọc Kim Ngân (SN 2012, con chị Tú), Nguyễn Tùng Chinh (SN 1992) và Võ Hùng Ân (SN 2012, cả 2 cùng quê xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), người phụ nữ tên Thắm (SN 1982, chưa rõ nhân thân).
Như tieudung.vn đã thông tin, trước đó vào lúc 4h 25 phút sáng 22/11, trên Quốc lộ 13 (đoạn qua ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng dầu với xe ba gác chở nước đá.
Thời điểm trên xe bồn biển số 93C - 2689 do tài xế Thạch Vân (SN 1993, thường trú xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tạm trú huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) điều khiển chở theo 10 khối dầu, 4 khối xăng lưu thông trên quốc lộ 13 hướng về thị xã Bình Long. Khi đến đoạn qua ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành thì xảy ra va chạm với xe ba gác chở nước đá do anh Bùi Thanh Vĩnh (SN 1975, hộ khẩu thường trú quận 8, TP Hồ Chí Minh. Tạm trú huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) điều khiển chạy cùng chiều ở phía trước.
Cú va chạm khá mạnh khiến xe bồn lao vào dải phân cách và lao sang phần đường ngược chiều rồi lật xe. Sau đó xăng dầu tràn ra đường bốc cháy và lan vào cháy 19 căn nhà của người dân ở ven Quốc lộ 13.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã đã tới hiện trường chỉ huy lực lượng chữa cháy, tổ chức cấp cứu người bị nạn. Đến 12h 30 phút cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi hoàn tất, chính quyền địa phương đã phối hợp với các gia đình có nạn nhân tử vong đưa về quê an táng và hỗ trợ cho gia đình có người chết là 15,4 triệu đồng/nạn nhân.