Hỗ trợ 500 triệu đồng cho ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 17 và 18/3, Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ I, năm 2016 sẽ diễn ra tại Hà Nội do T.Ư Hội SVVN tổ chức.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bấm nút khởi động chương trình thanh niên khởi nghiệp.
Theo đó, ý tưởng đoạt giải nhất ngoài phần thưởng 50 triệu đồng, còn được hỗ trợ 500 triệu đồng để phát triển ý tưởng.
Sau 5 tháng phát động và triển khai, từ 569 ý tưởng dự thi vòng sơ loại đến 61 ý tưởng tham dự Vòng Chung khảo khu vực, Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ I – năm 2016 chọn ra 15 ý tưởng xuất sắc nhất tranh tài tại Vòng Chung kết toàn quốc. 15 nhóm thí sinh với 15 ý tưởng khởi nghiệp đều xuất phát từ chính thực tế đời sống của các bạn sinh viên.
Tại Vòng Chung kết toàn quốc, từ 15 nhóm thí sinh Ban giám khảo sẽ chọn ra 3 nhóm thí sinh xuất sắc nhất thuyết trình trực tiếp trên sân khấu của đêm Gala trao giải, được tổ chức vào 19h30 ngày 18/3, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Tại đêm Gala, Ban giám khảo sẽ chọn ra 1 ý tưởng xuất sắc nhất để trao giải Nhất, 2 ý tưởng còn lại đạt giải Nhì. Giải Nhất sẽ có phần thưởng 50 triệu đồng và được hỗ trợ số vốn tối đa 500 triệu đồng để phát triển ý tưởng; giải Nhì trị giá 30 triệu đồng.
Trong khuôn khổ Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ I năm 2016, 15 nhóm ý tưởng và các bạn sinh viên Thủ đô tham gia tọa đàm “StartUp - từ ý tưởng sáng tạo đến hiện thực”. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng nhiều chuyên gia sẽ tham dự.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần