Hỗ trợ 772 triệu đồng cho huyện Mỹ Đức, Quốc Oai khắc phục hậu quả mưa bão

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/7, đoàn cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đã đến khảo sát tình hình ngập úng tại huyện Quốc Oai và Mỹ Đức.

Đoàn cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn tặng quà hỗ trợ cho bà con xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai
Theo thống kê của huyện Quốc Oai, sau trận mưa bão và phân lũ từ thượng nguồn đổ về, 472 hộ dân trên địa bàn các xã: Cấn Hữu, Phú Cát, Liệp Tuyết đã bị ngập úng. Cụ thể: xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, (xã Cấn Hữu) có 116 hộ; thôn Cây Chay (xã Cấn Hữu) có12 hộ; thôn thông Đạt (xã Liệp Tuyết) có 187 hộ; các thôn 1, 2, 3 (xã Phú Cát) có 157 hộ. 
Báo cáo nhanh của huyện Mỹ Đức cho biết, toàn huyện có hơn 600 hộ bị ngập, chủ yếu thuộc các xã ngoài đê sông Đáy. Cụ thể, Hợp Thanh hơn 20 hộ, Hương Sơn 40 hộ; Đại Hưng 260 hộ, Vạn Kim: 260 hộ. Tuy nhiên, không có thiệt hại về tài sản, chủ yếu ảnh hưởng về cây cối, hoa màu.

Đoàn cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chia sẻ những khó khăn cùng lãnh đạo và người dân 2 huyện Quốc Oai và Mỹ Đức. Sau khi khảo sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND và quyết định trích từ Quỹ “Cứu trợ” TP Hà Nội 472 triệu đồng để hỗ trợ 472 hộ dân bị ngập, lụt của huyện Quốc Oai sớm khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ tràn về sau cơn bão số 3 gây ra; hỗ trợ huyện Mỹ Đức 300 triệu đồng để nhân dân khắc phục hậu quả bão số 3.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai, Mỹ Đức có trách nhiệm chủ trì báo cáo Thường trực Huyện ủy, phối hợp với UBND, các ngành và các địa phương trong huyện triển khai kịp thời, hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, thiết thực giúp Nhân dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.