Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo: Động lực phát triển kinh tế

Kinhtedothi - Mô hình hỗ trợ bò sinh sản để chăn nuôi, phát triển kinh tế của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Trung tâm) triển khai đã giúp hàng chục hộ nghèo thuộc các xã miền núi từng bước thoát nghèo, ổn định đời sống.
Tiếp sức kịp thời
Gia đình bà Lê Thị Quyết là một trong những hộ khó khăn nhất của xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Chồng bà Quyết thường xuyên đau ốm, thu nhập của cả gia đình 4 người và chi phí nuôi con ăn học chỉ trông chờ vào mấy sào lúa cùng tiền công làm thuê ít ỏi nên rất bấp bênh.
Chia sẻ niềm vui khi được Trung tâm trao tặng một con bò sinh sản để phát triển sản xuất, bà Quyết cho hay: “Nhận được bò tôi mừng lắm, tôi sẽ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội mua thêm một con bò nữa để tận dụng công chăn. Đây là động lực để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo”.
 Trao tặng bò sinh sản cho các hộ nghèo xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Ảnh: Ánh Ngọc
Không chỉ có hộ bà Quyết, 26 hộ nghèo khác của xã An Phú cũng được Trung tâm hỗ trợ bò sinh sản đợt này. Bò trong độ tuổi 10 - 12 tháng, trọng lượng trung bình 180kg, được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng đầy đủ.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn hỗ trợ các hộ nuôi thức ăn hỗn hợp và tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản. Nhằm động viên kịp thời các hộ nghèo, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức và Công ty Giống gia súc Hà Nội cũng hỗ trợ thêm mỗi hộ 4 triệu đồng.

"Sức lan tỏa của mô hình không chỉ giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập mà còn góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của TP, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Tuy nhiên, triển khai mô hình năm 2019, việc thu nộp kinh phí đối ứng 30% đối với các hộ nghèo là rất khó khăn. Do đó, Sở đề nghị UBND các huyện, các cơ quan, đoàn thể của địa phương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo." - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại

Trước đó, trong 2 năm 2017 và 2018, xã An Phú đã được Trung tâm hỗ trợ 30 con bò cho 30 hộ nghèo. Đến nay, quá nửa đàn bò đã sinh bê con, số còn lại dự kiến cuối năm nay sinh.
Phó Chủ tịch UBND xã An Phú Nguyễn Văn Hoán cho hay, các hộ nhận nuôi bò đều vui mừng, tích cực chăm sóc bò theo đúng quy trình kỹ thuật. Để mô hình hỗ trợ bò sinh sản đạt hiệu quả, xã đã rà soát các đối tượng hộ nghèo đồng thời yêu cầu các hộ cam kết nuôi bò sinh sản từ 3 con bê trở lên mới được bán hoặc chuyển giao.
Lợi ích thiết thực
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương cho biết, mô hình hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản đã giúp nhiều hộ gia đình ở các xã miền núi có thêm sinh kế thoát nghèo. Tiếp nối thành công và ý nghĩa của mô hình đã triển khai trong 2 năm 2017 và 2018, năm nay, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ 80 con bò cho 80 hộ nghèo ở các xã Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình (huyện Thạch Thất), xã Minh Quang (huyện Ba Vì) và xã An Phú (huyện Mỹ Đức). Đối tượng được hỗ trợ là các hộ nghèo tại các xã dân tộc miền núi, các hộ có điều kiện chăn nuôi bò sinh sản tại các xã chăn nuôi bò trọng điểm theo quy hoạch của TP.
Từ công tác chọn điểm, chọn hộ đến tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật đều được Trung tâm thực hiện cẩn thận, kỹ lưỡng. Cùng với đó, phân công cán bộ kỹ thuật, khuyến nông viên cơ sở thường xuyên theo dõi, bám sát mô hình, hướng dẫn hộ chăm sóc, quản lý, ghi chép sổ nhật ký, cách phòng bệnh cho bò.
“Với lợi thế đất đai, nguồn cỏ dồi dào nên các hộ không tốn kém chi phí trong quá trình nuôi dưỡng và phát triển đàn bò thuận lợi. Theo giá thị trường hiện nay, bê con 6 - 7 tháng tuổi có thể bán được trên dưới 10 triệu đồng/con, là nguồn thu nhập khá cho hộ nghèo” – bà Hương nhấn mạnh.
Mô hình chăn nuôi bò sinh sản còn giúp các gia đình gắn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống. Những hộ làm nghề xây dựng ở địa phương còn giúp các hộ khác đổ bê tông nền, xây chuồng nuôi.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai khẳng định, hiệu quả lớn nhất mà mô hình mang lại là tạo công ăn việc làm cho các hộ nghèo. Đây là tài sản, tư liệu sản xuất để người nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của An Phú – nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao tốp đầu TP.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ