Hỗ trợ kịp thời tái thiết sau bão lũ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị khắc phục hậu quả và tái thiết sau bão lũ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai (PCTT), mưa lũ những ngày qua đã khiến ít nhất 91 người chết, 23 người hiện còn đang mất tích; 1.486 nhà bị sập, đổ; 119.361 nhà tốc mái; 1.294 tàu thuyền bị hư hỏng, cùng gần 50.000ha cây trồng và nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại… Những ngày mưa lũ đi qua, công tác khắc phục được các địa phương rốt ráo triển khai với tinh thần khẩn trương nhất. Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, trong 2 ngày 8 - 9/11, đã huy động hơn 18.000 người, 204 phương tiện thuộc Quân khu 4 và 5 dựng lại trên 26.000 nhà dân, dọn dẹp trên 40km đường giao thông…

Công nhân điện lực khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra tại huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ảnh: Trần Trung

Liên quan tới hệ thống điện, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đinh Quang Thành thông tin, hiện còn 1 cột truyền tải điện từ Nhà máy điện Sông Tranh (đang ngừng phát điện) bị đổ, đang phải dựng cột tạm, dự kiến ngày 16/11 mới có thể đóng điện. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa còn 1 trạm biến áp 110KV chưa khôi phục xong. Tại tỉnh Phú Yên, đã cấp điện lại cho 95%; trong khi tại tỉnh Khánh Hòa, 90% người dân cũng đã có điện lưới để sử dụng...

Trước thiệt hại của mưa lũ, các bộ ngành đã chung tay hỗ trợ các địa phương. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã ứng kinh phí hỗ trợ 5,5 tỷ đồng. Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam đã tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ là 105 máy lọc nước của Cơ quan Hợp tác phát triển Nhật Bản. Đến chiều tối qua, các tỉnh đã hỗ trợ 8.516 hộ dân vùng ảnh hưởng bão lũ trở lại nơi ở và ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị các bộ ngành, các địa phương cần tiếp tục tập trung cao độ trước diễn biến mưa lũ. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là khẩn trương tìm kiếm người còn đang bị mất tích và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói, thiếu nước uống, thuốc men. Các địa phương cần tranh thủ những ngày tới nước rút, hỗ trợ người dân trở lại nơi ở, tu sửa nhà cửa, dọn dẹp VSMT, phòng chống dịch bệnh…Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với các địa phương, không để xảy ra xáo trộn về giá cả nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng có thể khiến cuộc sống bà con vùng lũ thêm phần khó khăn...

Trong một diễn biến khác, theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư Hoàng Đức Cường, từ hôm nay (10/11), mưa sẽ giảm. Tuy nhiên, khu vực Bắc và Trung Bộ những ngày tới sẽ đối diện với vùng áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng đổ bộ vào Biển Đông. Kịch bản xấu nhất là áp thấp nhiệt đới, sau mạnh dần lên thành bão có thể gây mưa lớn cho Trung Bộ 
Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung Bộ bị thiệt hại do mưa bão

Chiều 9/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung Bộ bị thiệt hại do bão số 12 gây ra. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. 

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động TP cũng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão số 12. (Việt An - Trần Thảo)