Hòa Bình: giúp nạn nhân chất độc da cam tạo sinh kế bền vững
Kinhtedothi - Ngày 16/4, tại Hòa Bình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác 26 tỉnh, thành, hội phía Bắc lần thứ 14.
Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến xây dựng hoạt động của tổ chức hội trong tình hình mới, nhất là tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy; quan tâm thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con, cháu của họ; đẩy mạnh vận động nguồn lực, hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ nạn nhân mang tính bền vững.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đưa ra các kiến nghị. Đó là giải quyết chế độ ưu đãi cho nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, thứ 4 bị di chứng chất độc hóa học; có cơ chế phù hợp cho các trường hợp mất giấy tờ của những người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm; chế độ cho người phục vụ gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên đã được hưởng trợ cấp ưu đãi...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Toàn nêu rõ tỉnh tạo mọi điều kiện, nguồn lực để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hòa Bình vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống của dân tộc "thương người như thể thương thân" giúp đỡ các nạn nhân về tinh thần, vật chất, khuyến khích nạn nhân chiến thắng bệnh tật; tổ chức các hoạt động và vận động cộng đồng chung tay trợ giúp nạn nhân chất độc da cam cải thiện đời sống.
Thời gian qua, vận động nguồn lực, đấu tranh vì công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Trung ương Hội và 26 tỉnh, thành hội phía Bắc đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực. Kịp thời hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3; thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ nạn nhân dịp lễ, Tết, Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8). 13/26 tỉnh, thành hội phía Bắc đã đề xuất cấp ủy, chính quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí, phương tiện đưa hơn 350 cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam đi giải độc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Trung ương Hội...
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới, Hội tập trung chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh. Các tỉnh, TP cập nhật những vấn đề mới để chuẩn bị tốt, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đơn vị tích cực, chủ động vận động nguồn lực xã hội để giúp đỡ nạn nhân và gia đình họ theo hướng tăng cường hỗ trợ sinh kế mang tính bền vững; quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu
Hành trình xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin khi có sự đóng góp của cộng đồng sẽ càng thêm ý nghĩa. Hàng nghìn, hàng triệu tấm lòng sẽ giúp mỗi nạn nhân chất độc da cam/dioxin sẽ có thêm động lực và niềm tin để vượt lên số phận, vượt qua chính mình.

UBND tỉnh Hòa Bình làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 2547/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Cầu truyền hình “Bản trường ca hòa bình” đã sẵn sàng
Kinhtedothi – Ngày 6/4, Ban Tổ chức chương trình cầu truyền hình “Bản trường ca hòa bình”, điểm cầu tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với các đơn vị tổng duyệt chương trình, sẵn sàng truyền hình trực tiếp vào tối nay.