Hòa giải hộ không thành, chủ quán tẩm quất lấy kiếm chém người

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai chủ quán tẩm quất ở gần nhau xảy ra xích mích vì chuyện chèo kéo khách, Phạm Quốc Huy gọi cả 2 người này sang quán mình hòa giải nhưng không thành. Do một chủ quán có lời nói hỗn, Huy đã vào nhà lấy kiếm nhằm vào đầu người này chém thẳng.

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Quốc Huy (SN 1981, trú tại tổ 29, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng truy tố, do xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành khách tẩm quất vào đêm ngày 14/4/2015, giữa chị Lương Thị Hồng Hoan (SN 1985, trú tại An Lâm, Nam Sách, Hải Dương - là chủ quán tẩm quất số 581 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội) với vợ chồng anh Ngô Trọng Định (SN 1984, trú tại tổ 39 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội - là chủ quán tẩm quất số 511 Tam Trinh).
Bị cáo Huy tại phiên tòa.

Vào khoảng 11h30 ngày 15/4/2015, Phạm Quốc Huy (là chủ quán tẩm quất số 523 Tam Trinh) sau khi biết chuyện xảy ra mâu thuẫn giữa hai chủ quán tẩm quất nên anh Huy đã gọi chị Hoan và anh Định đến quán của mình tại số 523 Tam Trinh để nói chuyện về việc tranh giành khách giữa hai bên với nhau. Tuy nhiên, 2 bên vẫn xảy ra to tiếng.
Bực tức, Huy quát tháo: “Tao gọi chúng mày sang đây để nói chuyện chứ không phải để cãi nhau”. Cùng lúc này, anh Định cũng nói lại bằng một câu nói hỗn. Sau đó, anh Định bỏ ra phía ngoài đứng một mình.
Về phía Huy, vì cay cú chủ quán thư giãn cùng tuyến phố ngang ngạnh và nói hỗn, Huy lập tức đi vào trong nhà lấy thanh kiếm ra và bổ thẳng đỉnh đầu anh Định. Bất ngờ bị tấn công, anh Định chỉ kịp nghiêng đầu né tránh nên nhát kiếm vẫn bập sâu vào sau gáy với vết thương sâu dài khoảng 30cm. Anh Định ngã gục ngay tại chỗ.
Thấy anh Định dần ngã gục tại chỗ, Huy vội vứt kiếm, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh dịch vụ nhạy cảm của đối tượng. Dù vậy, ngày 6/1/2016, chủ quán tẩm quất côn đồ đã bị bắt
Sau khi sự việc xảy ra, anh Định đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 28%. Quá trình điều tra, gia đình Huy cũng đã bồi thường cho bị hại 200 triệu đồng. Vì thế, anh Định có đơn đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Tại phiên xét xử, xét thấy hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93 - BLHS. Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết có liên quan, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, nhân thân không tốt, đã bỏ trốn sau khi gây án. Được biết, trước đó, ngày 6/2/2013, Phạm Quốc Huy đã từng bị TAND quận Hoàng Mai xử phạt 15 tháng tù giam về tội Tổ chức đánh bạc.
Qua quá trình xét xử, tại phiên tòa bị cáo đã nhận ra sai lầm của mình gây ra cho bị hại, biết ăn năn hối cải và bồi thường khắc phục hậu quả cho bên bị hại, gia đình bị cáo cũng có hoàn cảnh khó khăn.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Huy mức án 12 năm tù giam về tội “Giết người”.