Hoa hồng tăng giá đột biến trước ngày Lễ Tình nhân

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều nay (13/2) trên các tuyến phố Hà Nội đã ngập tràn các loại hoa phục vụ nhu cầu ngày Lễ Tình nhân (14/2). Giá hoa đã tăng mạnh theo nhu cầu tiêu dùng.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc các tuyến phố của Hà Nội, như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Trãi … hàng hoa được bày bán nhiều hơn so với mọi ngày. Ngoài những cửa hàng chuyên kinh doanh hoa, các tuyến phố còn có nhiều gánh hàng rong, xe hoa trên phố.
 Nhiêuf khách chọn mua hoa ở xe hoa bên đường, vì rẻ hơn so với các shop hoa. Mỗi bông hồng chưa được gói có giá 10.000 - 15.000 đồng/bông.
Theo chia sẻ của một số chủ cửa hàng kinh doanh hoa và người bán hoa trên phố, khách mua hoa hôm nay cũng tăng nhiều so với ngày thường nên giá bán tăng theo. Giá hoa mua tại các chợ đầu mối đã tăng khoảng 20-30% so với bình thường.

Bán chạy nhất trong hôm nay là hoa hồng. Giá bán hoa hồng nhiều điểm đã tăng gấp 4-5 lần so với bình thường. Đắt nhất là hoa hồng nhung bông to, được đóng trong túi kính có giá bán 20.000/bông, tăng 4 lần so với ngày thường. Hoa hồng màu đỏ hồng, trắng, vàng có giá bán 10.000 – 15.000 đồng/bông.
 Mối bó hoa cẩm chướng có giá bán 30.000 - 40.000 đồng/chục bông
Hoa cẩm chướng có giá bán 30.000 - 40.000 đồng/chục bông, tăng 30% so với ngày thường. Hoa ly có giá từ 30.000 - 60.000 đồng/cành tùy theo loại hoa.

Lẵng hoa cũng tăng tương tự, lẵng giá thấp nhất bán với giá 150.000 đồng/lẵng. Nếu là hoa hồng đà lạt bông to có giá bán đến 300.000 đồng/lẵng.
Hầu hết người mua thường chọn mua 1 bông hồng để tăng trong ngày Lễ Tình nhân. Hoa Những xe hoa là điểm lựa chọn mua của nhiều người sau giờ làm việc.