Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Vẻ đẹp độc đáo hoa hồng xanh Mê Linh

Kinhtedothi - Đã từ lâu hoa hồng được biết đến với những màu sắc quen thuộc như đỏ, vàng, trắng, hồng… Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây những chủ vườn trồng hoa hồng chậu tại Mê Linh đã cấy ghép và tạo ra một loại hoa hồng màu xanh lá lạ mắt với cái tên Jane Green.
  • Với tông màu xanh lá bắt mắt cùng những cánh hoa xếp chồng lên nhau, Jane Green thu hút người nhìn bởi vẻ độc, lạ.
  • Hoa hồng xanh có kích thước bông nhỏ nhưng lại mọc thành chùm và có mùi thơm nhẹ, thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.
  • Hoa hồng xanh được các chủ vườn mua phôi giống từ Thái Lan về và tiến hành ghép vào các cành hồng đã có sẵn trong chậu. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà những cành hồng có thời gian chăm sóc từ 1 tháng cho tới 12 tháng.
  • Những cành hồng được chủ vườn cho phát triển tự nhiên và thu hoạch sớm sẽ có thời gian chăm sóc từ 1 - 2 tháng. Nếu trải qua quá trình uốn, tạo kiểu thời gian cho thu hoạch có thể lên đến 12 tháng hoặc hơn.
  • Giá của một cây hoa hồng xanh phụ thuộc vào kích cỡ, hình dạng. Chậu hoa nhỏ, phát triển tự nhiên sẽ có giá trung bình từ 400.000 - 500.000 đồng.
  • Những chậu hoa có kích thước to hơn và đã được tạo thế có giá giao động từ 1 - 3 triệu đồng. Ngoài ra, cũng có những chậu hoa với giá cả chục triệu khi được chủ vườn giày công chăm sóc.
  •  Anh Nguyễn Thế Anh chủ vườn hoa Hồng Anh chia sẻ: Trong năm nay và đặc biệt là dịp Tết gia đình anh đã bán ra khoảng 100 gốc hồng bon sai và khoảng gần 2.000 gốc hồng bụi.
  • Với những nét độc đáo của mình hoa hồng xanh có thể sẽ được phát triển rộng rãi.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ