Hòa nhạc Điều còn mãi trở lại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một năm gián đoạn, chương trình hòa nhạc Điều còn mãi 2015 chính thức trở lại vào 14 giờ ngày 2/9 tại sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội.

Chương trình không chỉ là thương hiệu của đơn vị tổ chức – báo Vietnamnet, mà còn là điểm hẹn của những người yêu nhạc thính phòng Việt Nam trong dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh.
Hòa nhạc Điều còn mãi trở lại - Ảnh 1
Ekip thực hiện chương trình và các nghệ sĩ giới thiệu về chương trình Điều còn mãi 2015
Theo nhà báo Phạm Anh Tuấn – Tổng biên tập báo Vietnamnet, Trưởng ban tổ chức chương trình: “Năm nay hòa nhạc Điều còn mãi sẽ được nâng tầm thành chương trình hòa nhạc quôc gia, duy trì đẳng cấp thông qua các tác phẩm khí nhạc, thanh nhạc của các nhạc sĩ tên tuổi”. Điều còn mãi 2015 sẽ không chia làm hai phần khí nhạc và thanh nhạc mà các tác phẩm khí nhạc kinh điển như: Tổ quốc (Hồ Bắc), Vinh quang hồn dân tộc (Đỗ Hồng Quân), Aria cô Sao (Đỗ Nhuận)… và các tác phẩm thanh nhạc như: Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó (Nguyễn Tài Tuệ), Bài ca xây dựng (Phạm Tuyên)… sẽ đan xen biểu diễn.

Năm nay, Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam và nhạc trưởng Lê Phi Phi (con trai nhạc sĩ Hoàng Vân, người nhiều năm sống và chỉ huy dàn nhạc tại Macedonia) sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Các nghệ sĩ nổi tiếng như: Lan Anh, Trọng Tấn, Đăng Dương, Tùng Dương… cũng sẽ tham gia thể hiện các tiết mục.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1. Nhân sự kiện này, Bộ TT&TT cũng sẽ tổ chức triển lãm tư liệu Hoàng Sa – Trường Sa tại sảnh Nhà hát lớn Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần