Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hoa quả vào mùa, giá rẻ như cho

Kinhtedothi - Thời điểm này đang là chính vụ của một số loại trái cây mùa Hè của miền Bắc như vải, xoài, mận… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều sản phẩm có giá chỉ bằng 1/2 so với mọi năm.
 Vải thiều Bắc Giang. Ảnh minh họa
Khảo sát tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), chợ Hà Đông (quận Hà Đông), chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm)… lượng hoa quả mùa Hè đổ về với số lượng khá nhiều và có giá rẻ hơn so với mọi năm.
Cụ thể, vải thiều có giá từ 15.000 – 20.000 đồng/kg; mận hậu Mộc Châu có giá từ 10.000 – 20.000 đồng/kg; xoài tròn Yên Châu 12.000 đồng/kg; xoài hạt lép Sơn La 12.000 đồng/kg… Tại nhiều trục đường như Hồ Tùng Mậu, Doãn Kế Thiện, Trần Cung, Đại lộ Thăng Long… hoa quả mùa Hè cũng được bán rong khá nhiều. Giá bán tại các xe hàng rong cũng rẻ hơn các sạp từ 2.000 – 5.000 đồng/kg.
Đặc biệt, trên các trang mạng xã hội, các loại hoa quả này cũng được rao bán khá rầm rộ. Do giá rẻ nên các chủ hàng thường kết hợp thành các combo để bán số lượng, như 110.000/10kg xoài Yên Châu; hoặc mận hậu Mộc Châu có giá 50.000 đồng/thùng 10kg; vải thiều Bắc Giang có giá 200.000 đồng/thùng 15kg...
Chị Phạm Thị Hường - tiểu thương bán hoa quả tại chợ Phùng Khoang cho biết, chưa có năm nào giá hoa quả lại rẻ như năm nay. Trung bình các loại hoa quả giảm giá khoảng 30%, thậm chí nhiều loại giảm tới một nửa giá so với mọi năm.
Theo chị Hường, nguyên nhân chính khiến hoa quả giảm giá bởi nguồn cung dồi dào, cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ ở các địa phương gặp khó khăn. “Do giá rẻ nên khách hàng thường mua với số lượng nhiều. Trung bình mỗi ngày, tôi bán ra trên 2 tạ hoa quả các loại” – chị Hường cho hay.
Tại vùng trồng vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, thông thường mọi năm, địa phương này xuất khẩu sang Trung Quốc tới 90% lượng hàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc xuất khẩu vải gặp khó khăn, người dân buộc phải bán lẻ cho các lái buôn vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh.
Anh Lý Văn Lộc ở xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn cho biết, vụ vải năm nay, gia đình anh dự kiến thu hoạch 15 tấn quả. Thời điểm này, giá vải tươi tại Lục Ngạn chỉ dao động từ 10.000 – 12.000 đồng/kg. Theo anh Lộc, so với năm ngoái, giá vải giảm khoảng 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, huyện Lục Ngạn hiện đang thực hiện giãn cách xã hội nên các hộ dân tại đây buộc phải chuyển đổi từ bán tươi sang sấy khô.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ