Hoa tươi tăng giá dịp 20/11

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù còn 2 ngày nữa mới đến 20/11 nhưng giá hoa tươi trên thị trường Hà Nội đã tăng giá từ 20 - 50% so với trước đây.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, dịp này hoa tươi trên địa bàn thành phố đa dạng về chủng loại và màu sắc. Một số tiểu thương cho biết, các địa phương ngoại thành Hà Nội đã sản xuất và đưa ra thị trường nhiều loại hoa như: Ly, lan, hồng,… Do đó lượng hoa dồi dào hơn so với dịp 20/10 (Ngày Phụ nữ Việt Nam).
Các học sinh mua hoa tặng thầy cô.
Theo chia sẻ của một số tiểu thương kinh doanh hoa, do nhu cầu tăng dịp 20/11 nên không tránh khỏi việc giá hoa tăng. Hầu hết các loại hoa tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường. Một số hoa đặc trưng dành cho ngày lễ đã tăng giá cao hơn từ 40 - 50% đó là hoa hồng, ly, lan, cẩm chướng, cẩm tú cầu…
Hoa lẵng có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/lẵng đơn.
Cụ thể, hoa hồng vườn có giá từ 8.000 - 10.000 đồng/bông, tăng giá từ 40 - 50% tùy vào màu sắc của hoa và bông to hay nhỏ. Hồng Hà Lan có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bông.

Hoa ly có giá từ 150.000 - 180.000 đồng/chục bông. Hoa lan mua cả túi 20 cành có giá từ 160.000 - 200.000 đồng/túi.
Hoa bó có giá từ 250.000 - 300.000 đồng/bó có nhiều loại hoa. Hoa lẵng có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/lẵng đơn; từ 700.000 đến 1 triệu đồng/lẵng 2 tầng hoa.
Nhiều doanh nghiệp niêm yết khuyến mại hàng hóa, mỹ phẩm dịp 20/11, phục vụ nhu cầu của thị trường.
Cùng với việc tặng hoa, tại các chợ, siêu thị nhu cầu mua sắm quà tặng cho các thầy, cô cũng tăng. Theo tìm hiểu của phóng viên, quà tặng Ngày nhà giáo năm nay được các bậc phụ huynh mua nhiều đó là mỹ phẩm dùng cho trang điểm da, tóc, và trang phục quần áo, tư trang.

Các sản phẩm tiêu dùng kể trên hầu như không tăng giá, nhiều đơn vị, doanh nghiệp còn niêm yết giảm giá khuyến mại nhân dịp này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần