Hoài Đức đã khắc phục xong đường xuống cấp

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 8/11/2016 có bài: Đường giao thông Sơn Đồng - Song Phương, huyện Hoài Đức “Nhiều đoạn xuống cấp cần khắc phục ngay”, phản ánh từ giữa năm 2015 đến nay toàn tuyến đường này đã xuất hiện nhiều đoạn bị xuống cấp gây lún sụt, rạn nứt làm ảnh hưởng đến việc đi lại.

Liên quan đến nội dung này, Trưởng ban Quản lý dự án (DA) huyện Hoài Đức Nguyễn Văn Hiến khẳng định: “Sau khi báo Kinh tế & Đô thị đăng tải bài viết, UBND huyện đã tiếp thu ý kiến, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan, gồm: Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý DA huyện cùng UBND các xã Sơn Đồng, Song Phương, Đắc Sở, Tiền Yên đã khảo sát, đồng thời đánh giá thực trạng từng đoạn đường bị xuống cấp rồi lập phương án, kế hoạch tu sửa các vị trí để đảm bảo cho người và phương tiện giao thông đi lại.

Một trong 19 vị trí đường bị xuống cấp đã được khắc phục xong.

Qua khảo sát, xác định tại tuyến đường Sơn Đồng - Song Phương có 14 đoạn đường với 470m2 bị xuống cấp, trong đó 3 vị trí bị sụt lún, rạn nứt nghiêm trọng đã, đang gây ảnh hưởng đến hoạt động và làm mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, chủ đầu tư và nhà thầu thi công còn tiến hành kiểm tra 5 vị trí với hơn 200m2 mặt đường Sơn Đồng - Đắc Sở - Tiền Yên bị xuống cấp, bong bật, nứt dọc.

 

Trước thực trạng nêu trên, ngày 24/11, UBND huyện có Quyết định số 9502/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công duy tu tuyến đường Sơn Đồng - Song Phương và đường Sơn Đồng - Đắc Sở - Tiền Yên có mức đầu tư gần 600 triệu đồng với thời gian thi công trong 30 ngày. Nhằm đảm bảo cho việc đi lại, từ ngày 20 - 30/12/2016, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã duy tu xong toàn bộ 19 vị trí đường trên địa bàn. Nhờ vậy, việc đi lại đến nay đã thuận tiện hơn trước”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần