Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí văn hóa giáo dục, an sinh

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/6, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Báo cáo của quận Hoàn Kiếm cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) được các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc thực hiện, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực văn hóa, giáo dục sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vũng đất nước.
Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí văn hóa giáo dục, an sinh - Ảnh 1
 Quận Hoàn Kiếm trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW
Các cấp ủy Đảng từ quận đến cơ sở nghiêm túc thực hiện 5 quan điểm cơ bản, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp lớn của Nghị quyết thông qua việc cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, sự nghiệp giáo dục, đào tạo được tập trung chỉ đạo, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới căn bản và toàn diện; ngành giáo dục - đào tạo liên tục đạt danh hiệu lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô.
Công tác phát huy và bảo tồn giá trị di sản văn hóa được quan tâm chỉ đạo; các lễ hội văn hoá truyền thống được tổ chức trang trọng, thiết thực góp phần quảng bá và phát huy giá trị văn hoá khu phố cổ Hà Nội. Các thiết chế văn hóa, hoạt động của các câu lạc bộ, thư viện... được chăm lo, đầu tư tạo môi trường văn hoá lành mạnh phục vụ sinh hoạt của cộng đồng…
Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững; các giá trị văn hoá lịch sử được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, quận Hoàn Kiếm phấn đấu đến năm 2020 sẽ duy trì chất lượng 88% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 80% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ đi học đạt 50%, vào mẫu giáo đạt 95%. 100% học sinh tiểu học và trên 70% học sinh THCS được học 2 buổi/ngày. Phấn đấu 70% trường công lập (mầm non, tiểu học, THCS) đạt chuẩn Quốc gia; mỗi cấp học có ít nhất 1 trường chất lượng cao.
Duy trì 100% phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế đến năm 2020. Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên xuống còn 1,45%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 7%. Duy trì các mô hình nâng cao chất lượng dân số. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến năm 2020 còn dưới 1%. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được bảo vệ, giáo dục và chăm sóc…
Về thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, Quận ủy Hoàn Kiếm đã chỉ đạo UBND quận thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2025 và 2020 trên địa bàn quận. Qua công tác tuyên truyền, vận động, số người tham gia BHYT đã tăng khá đáng kể. Cụ thể, với 173.068 người tham gia BHYT năm 2009 đến hết năm 2018 đã có 246.437 người tham gia BHYT (tăng 73.369 người), tỷ lệ bao phủ đạt 86,5% dân số.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT; xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong những năm tiếp theo. Phấn đấu mở rộng và tăng nhanh số đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, tự nguyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Từng bước phát triển đối tượng tham gia BHYT, đảm bảo lộ trình thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 theo Quyết định 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần