Người phụ nữ nghi bị trầm cảm rơi từ tòa nhà cao tầng xuống đất

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi nghe tiếng động lớn, nhiều người dân tòa nhà chung cư cao tầng chạy ra xem thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới đất.

Vụ việc xảy ra tại tòa nhà chung cư thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Vào khoảng hơn 14 giờ ngày 10/5, một phụ nữ bất ngờ rơi từ tòa nhà 14 tầng chung cư phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội xuống đất. Nghe thấy tiếng động lớn nhiều người dân xung quanh hoảng hồn chạy ra nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong. Thông tin sau đó được báo cho cơ quan chức năng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo sự việc lên Công an quận Hà Đông để khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc, xác định thân nhân và làm rõ nguyên nhân khiến người phụ nữ rơi từ trên cao xuống tử vong.
Thông tin ban đầu, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, công an đã khám nghiệm hiện trường. Qua xác minh, người phụ nữ này 45 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến sự việc nghi do người này bị trầm cảm nên đã nhảy từ tầng 5 xuống đất.
Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.