Hoàng Mai: Đảm bảo công khai, công bằng trong tuyển chọn công dân nhập ngũ

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/3, UBND quận Hoàng Mai tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo của quận Hoàng Mai, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 đã được cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, chỉ huy các đơn vị quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Các địa phương, cơ quan, tổ chức đã chủ động, triển khai nhiệm vụ khá đồng bộ, từ khâu quán triệt nhiệm vụ trong các cấp, các ngành đến việc chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật…
 Toàn cảnh hội nghị.
Đáng chú ý, quận đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Ban Chỉ huy quân sự các phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ tuyển, qua đó chọn 270/1.321 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe tại quận, đảm bảo tỷ lệ 3 người lấy 1. Qua các bước tuyển chọn chặt chẽ, quận Hoàng Mai đã giao đủ chỉ tiêu 90 công dân, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng về 3 đơn vị: Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Trung đoàn Công binh 28, Quân chủng Phòng không Không quân; Lữ đoàn Pháo binh 45, Bộ Tư lệnh Pháo binh. Lễ giao nhận quân cũng được quận tổ chức trang nghiêm, phấn khởi.
Thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, ngay từ bây giờ, quận Hoàng Mai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân, pháp lệnh dự bị động viên, tuyên truyền về truyền thống quê hương, đất nước để giáo dục ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm nguồn nam công dân tuổi 17; rà soát, phúc tra nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân độ tuổi từ 18 đến 25, đối với công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng rà soát đến hết 27 tuổi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần