Hơn 95,7% công trình xây dựng của Hoàng Mai đúng theo giấy phép

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/4, Ban Chỉ đạo bảo đảm trật tự, trât tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị (Ban Chỉ đạo 197) UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

 Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.
Năm 2018, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai và các phường trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không phát sinh điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội. Cụ thể, số vụ phạm pháp hình sự giảm 27% so với năm trước, trọng án giảm 44,4%, hầu hết các loại tội phạm đều giảm; tỷ lệ điều tra khám phá vụ án là 80,61%, trọng án 100%; đã kiểm tra, lập biên bản 1.703 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn, đề xuất phạt tiền hơn 2 tỷ đồng. Công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2018 đạt kết quả khả quan. Số lượng công trình xây dựng đúng theo nội dung giấy phép đạt tỷ lệ 95,72%...
Năm 2019, Ban chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, góp phần từng bước xây dựng thành phố thông minh. Các phòng, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 197 quận đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường bộ, đường sắt bằng nhiều hình thức, đồng thời, sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý giải quyết triệt để các điểm vi phạm trật tự đô thị; kiên quyết không để tái diễn trở lại các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm, điểm kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần