Hoàng Mai phát triển kinh tế đô thị theo hướng nhanh, bền vững

Bài, ảnh: Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, hôm nay (ngày 13/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Sau chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, quận Hoàng Mai đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả rất đáng tự hào, xây dựng quận phát triển toàn diện, bền vững.
Kinh tế tăng trưởng, hạ tầng đô thị phát triển
Là quận nằm ở cửa ngõ phía Nam TP Hà Nội, có nhiều lợi thế phát triển như tập trung nhiều đầu mối giao thông quan trọng, quỹ đất rộng, nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng dần qua các năm... những năm qua quận Hoàng Mai đã vươn mình phát triển mạnh mẽ. Quận luôn là lá cờ đầu trong phát triển kinh tế, ổn định về chính trị, an ninh, xã hội, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại với nhiều công trình lớn đã và đang hoàn thiện.
Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, quận Hoàng Mai cũng gặp không ít thách thức, khó khăn riêng trong quá trình phát triển. Quận đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, dân số cơ học tăng nhanh, kết cấu cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng phức tạp, nhiều dự án lớn liên quan đến giải phóng mặt bằng cần được thực hiện… Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, quận Hoàng Mai đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ đã đề ra.
 Một góc đô thị quận Hoàng Mai hôm nay.
Trong đó, nổi bật là kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt trung bình 13,5%/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 25.741 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng thu ngân sách năm sau so với năm trước bình quân tăng 26%.
Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ của quận Hoàng Mai được quan tâm, đạt nhiều kết quả. Ngành GD&ĐT tạo quận được TP đánh giá xếp thứ 2/30 quận, huyện, thị xã. An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống, thu nhập của Nhân dân từng bước nâng cao; giảm 298 hộ nghèo bằng 192,3% kế hoạch…
Đặc biệt, khâu đột phá về phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải phóng mặt bằng được quận quan tâm đầu tư, chỉ đạo quyết liệt và đạt hiệu quả cao là một dấu ấn không nhỏ trong nhiệm kỳ vừa qua. 5 năm qua, trên địa bàn quận đã và đang triển khai giải phóng mặt bằng 117 dự án. Quận đã dành mức đầu tư ngân sách lớn xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình phục vụ dân sinh như Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao quận, các trường học đạt chuẩn quốc gia, dự án tuyến đường phía đông (giai đoạn I)...
Đồng thời một số dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách được hoàn thành đưa vào sử dụng (Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Công viên Yên Sở, Khu đô thị Gamuda land; Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm, Khu đô thị Park Hill Timescity...), tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị của quận ngày càng văn minh, hiện đại.
Huy động mọi nguồn lực để phát triển bền vững
Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên quận Hoàng Mai tiếp tục xác định quyết tâm mới, phương pháp công tác mới, đoàn kết một lòng thực hiện tốt mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV. Đó là tập trung mọi nguồn lực, xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện, hài hòa và bền vững, đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Xây dựng và quản lý đô thị theo quy hoạch, tăng cường bảo vệ và cải thiện môi trường. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Để thực hiện được mục tiêu trên, quận xác định sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, tổng nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển phấn đấu đạt 58.650 tỷ đồng. Phấn đấu thu ngân sách tăng bình quân hàng năm từ 5 - 10%, thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng thu và chống thất thu ngân sách. Tiếp tục rà soát các ô đất đủ điều kiện để tổ chức đấu giá, hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch tạo nguồn thu đầu tư các dự án giao thông trọng điểm của quận.
Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách bền vững, tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai. Thực hiện tốt các chính sách thuế đối với sản xuất kinh doanh. Khai thác các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng, các dự án dân sinh, bức thiết.
Bên cạnh đó, quận tập trung nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Tiếp tục xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm và thực hiện tốt đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021 - 2026, chú trọng xây dựng nhà tái định cư có chất lượng tốt phục vụ giải phóng mặt bằng.
Phấn đấu hoàn thành các tuyến đường theo quy hoạch: Đường 2,5, đường Lĩnh Nam, đường Tam Trinh, phía Đông khu trung tâm hành chính quận giai đoạn II và III, đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh. Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, tin rằng Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai quyết tâm cùng nhau xây dựng quận trở thành điểm sáng giàu đẹp, văn minh nơi cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.

Quận Hoàng Mai đặt ra các chỉ tiêu chính đến năm 2025: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu hàng năm 13 - 14%. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ chiếm khoảng 58,05%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân cả nhiệm kỳ từ 5 - 10% trở lên. 100% các công trình đủ điều kiện phải được cấp phép xây dựng. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của TP cuối nhiệm kỳ dưới 0,5%. Hàng năm kết nạp từ 180 - 200 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 75%...