Hoàng Mai: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/7, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 Phó GS. TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Hội đồng Lý luận TƯ truyền đạt NQ TƯ 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt quận Hoàng Mai. 
Tại hội nghị, Phó GS.TS Ngô Văn Thạo - báo cáo viên Ban Tuyên giáo TƯ đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết TƯ 5 (khóa XII), gồm Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Quận ủy Hoàng Mai yêu cầu sau các cán bộ sau hội nghị viết thu hoạch cá nhân, nêu bật những nội dung mình quan tâm về những Nghị quyết nêu trên.
Tiếp đó, Quận ủy Hoàng Mai đã quán triệt, triển khai tới đội ngũ cán bộ chủ chốt Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh những nội dung của Nghị quyết TƯ 5 (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó sau Hội nghị của Quận ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đảng viên của cấp mình, đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Đặc biệt, bước đầu rà soát cho thấy trên địa bàn quận Hoàng Mai có 21 vụ việc phức tạp tại 10 phường, do đó các cấp, các ngành của quận cần quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 15 của Thành ủy Hà Nội, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp đã chỉ ra, đồng thời không để phát sinh vụ việc phức tạp mới; tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với củng cố cơ sở đảng yếu kém, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.