Hoàng Mai lập lại trật tự, giành vỉa hè cho người đi bộ

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 3 ngày cuối tuần ra quân lập trật tự, giành lại vỉa hè cho người bộ, lực lượng chức năng các phường đã ký với hơn 1.500 hộ có cửa hàng kinh doanh mặt phố, cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị mà trọng tâm là trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Biện pháp “2 trong 1”
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 14, về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn với tinh thần tuyên truyền trước, xử lý sau.
Vỉa hè phố Kim Đồng, phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) ngày 12/3.
Tại phường Giáp Bát, Chủ tịch UBND phường Trần Văn Sâm cho biết, đặc điểm của phường có trục đường Giải Phóng, gắn với bến xe Giáp Bát, nhiều cửa hàng, nhà nghỉ, nên trước ngày 10/3, phường đã huy động lực lượng công an, hệ thống chính trị (tổ dân phố, hội phụ nữ) đến các hộ có cửa hàng kinh doanh yêu cầu ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự công cộng, gồm 6 điểm: Sắp xếp phương tiện giao thông (xe máy, ô tô..) đúng quy định; không sửa mái che, mái vẩy di động lấn chiếm khoảng không; không đặt, xây bục bệ cầu dẫn xe lên hè…
Tại phường Giáp bát, đã có 250 cửa hàng kinh doanh ký cam kết.
Ở phường Tân Mai, lực lượng chức năng yêu cầu chủ hộ có cửa hàng và người thuê cửa hàng kinh doanh đều phải ký vào cam kết, không lấn chiếm vỉa hè kinh doanh. Theo Chủ tịch UBND phường Tân Mai Trịnh Văn Khánh, có khoảng 50% trong tổng số 650 cửa hàng kinh doanh cả chủ hộ và người kinh doanh ký cam kết không vi phạm.
Ngoài ra, sau ngày ra quân (10/3), UBND phường bàn giao địa bàn cho 11 Tổ trưởng dân phố, khu dân cư và cảnh sát khu vực, cùng lực lượng tự quản tại chỗ, giám sát việc, giữ gìn TTATGT, giữ vỉa hè cho người đi bộ. "Trong quá trình kiểm tra, cửa hàng kinh doanh nào vi phạm sẽ bị bêu tên, phát trên loa truyền thanh; hộ nào làm tốt phường sẽ biểu dương", ông Khánh cho biết.
Khu vực cổng chợ đầu mối phía Nam (Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Phường Vĩnh Hưng cũng thực hiện quyết liệt, tổ chức tuyên truyền 50 lượt trên hệ thống loa truyền thanh, vận động 550 hộ dân mặt phố, phát 600 thư ngỏ, vận động 400 hộ dân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, vận động tự tháo dỡ mái che, mái vẩy. 62 trường hợp tổ chức tháo dỡ 120 mái che mái vẩy, phá dỡ 35 bục bệ cầu dẫn xe lấn chiếm vỉa hè.
Lập lại trật tự, giữ gìn mỹ quan đô thị
Theo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu, đặc điểm của Hoàng Mai, ngoài bến xe Giáp Bát, còn có bến xe nước Ngầm, nhiều khu đô thị mới, nhiều tuyến, nút giao thông trọng điểm. Do đó, tinh thần ra quân lần này, ngoài giành vỉa hè cho người đi bộ, quận còn tập trung lập trật tự diện rộng, như: Kiểm tra, xử lý các bãi trông giữ xe trái phép, giải tỏa chợ cóc, chợ tạm; VSMT, phòng chống cháy nổ các cơ sở kinh doanh… Đặc biệt, giao cho công an chủ trì phối hợp với Thanh tra giao thông quận, đội CSGT số 14, tập trung trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Trong đó, xử lý xe khách liên tỉnh chở quá số người quy định; xe chạy tuyến cố định không có phù hiệu…; Xử lý nghiêm các xe khách giả màu sơn, logo của xe buýt, xe dừng, đón trả khách không đúng quy định… Cùng với đó, quận đề xuất cắt nốt đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần; xe chạy vòng vo đón khách; giải quyết triệt để tình trạng xe “dù”, bến “cóc”, các điểm trông giữ phương tiện trái phép…
 
Theo tổng hợp sơ bộ từ Phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai, đến ngày 12/3, lực lượng chức năng các phường đã ký với hơn 1.513 hộ có cửa hàng kinh doanh mặt phố, cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, mà trọng tâm là trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Ngoài ra, các phường đã nhắc nhở 703 trường hợp, lập biên bản 122 trường hợp vi phạm trật tự công cộng; dỡ 517 biển quảng cáo các loại, phá 131 bục bệ, cầu xe lên vỉa hè; tháo dỡ 118 mái che di động; cùng thu giữ hàng trăm bàn ghế, ô che kinh doanh, gây mất mỹ quan đường phố.
Qua kiểm tra, lãnh đạo nhận định, một số nơi chưa vào cuộc quyết liệt. Như ở phường Định Công, trên tuyến phố Định Công, phố Trần Nguyên Đán một số hàng quán vẫn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; Phường Mai Động, các tuyến đường Lĩnh Nam, phố Mai Động, còn tình trạng để xe lộn xộn, không đúng quy định; Phường Yên Sở, mái vẩy trên phố Yên Sở và Yên Duyên vẫn còn nhiều, chưa được xử lý triệt để…

Nhìn chung bộ mặt đô thị quận Hoàng Mai căn bản được thay đổi, khang trang, bước đầu thực hiện được mục tiêu giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần