Quận Hoàng Mai: Tạo "nếp" từ cán bộ đến người dân để giữ gìn trật tự đô thị

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/7, Đảng bộ quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17, do Bí thư Quận ủy Nguyễn Đức Vinh chủ trì.

Tới dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu.
Theo Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai, 6 tháng qua, các cấp, ngành, đơn vị thuộc quận đã đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, kinh tế giữ vững tốc độ tăng trưởng, với GTSX các ngành tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái, thu ngân sách 3.610 tỷ đồng, bằng 51% dự toán, với các phường thực hiện tốt là Hoàng Liệt, Tương Mai, Thanh Trì… An sinh xã hội được đảm bảo, với 8,7 tỷ đồng đã chi tặng quà các đối tượng chính sách xã hội. Đặc biệt, công tác quản lý quy hoạch, đô thị, xử lý môi trường được tăng cường, kiên quyết xử lý vi phạm; quản lý trật tự xây dựng chuyển biến tích cực, với số công trình vi phạm giảm tới 88% so với cùng kỳ năm ngoái; bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ghi nhận kết quả đáng phấn khởi của Hoàng Mai trong nửa đầu năm nay. Nhất là về phát triển kinh tế, tổng GTSX trên địa bàn tăng 13,37% so với cùng kỳ-con số ấn tượng so với nhiều quận huyện khác; thu ngân sách đạt 51% dự toán. Phát huy kết quả này, đồng chí cho rằng quận cần tập trung vào những lĩnh vực còn tiềm năng, từ nay đến hết nhiệm kỳ chú trọng tăng DN thành lập mới, quyết liệt tạo điều kiện mạnh mẽ hơn cho các thành phần kinh tế phát triển, nhất là tạo môi trường thuận lợi nhất để những hộ kinh tế gia đình có điều kiện thì khuyến khích phát triển thành DN. Đồng thời, cần mở rộng môi trường đầu tư, tạo hấp dẫn các tổ chức, cá nhân về đầu tư phát triển trên địa bàn theo quy hoạch; khai thác tối đa các nguồn thu, tạo công bằng trong cạnh tranh phát triển.
 Toàn cảnh Hội nghị.
Đặc biệt, trong quản lý đô thị, biểu dương quận đạt nhiều tiến bộ rất đáng hoan nghênh, với việc giảm đáng kể số vụ vi phạm trật tự xây dựng, tăng tỷ lệ công trình có phép, cơ bản ngăn chặn các vi phạm; quản lý đất đai vào quy củ; quản lý giao thông, chợ, vỉa hè… có nhiều chuyển biến rõ nét, đồng chí cũng đề nghị: Quận cần duy trì tốt kết quả đã đạt được bằng cách cố gắng quyết liệt để tạo thành nếp trong Nhân dân. “Làm sao mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhất là các hộ gia đình không vi phạm. Nếu ở nơi này chỉ vài hộ, vài cá nhân bị lơ là quản lý mà vi phạm được, thì nơi khác sẽ “học” theo ngay. Nếu từ Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường phụ trách cho đến cán bộ đô thị làm nghiêm, địa bàn đó sẽ không ai dám vi phạm, chống lại chính quyền. Cần trở thành nếp từ ngay trong đội ngũ cán bộ cho đến các hộ dân”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhấn mạnh.
Ngoài ra, về văn hóa xã hội, quận cần quan tâm xây, sửa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo; tập trung triển khai 2 bộ quy tắc ứng xử và quan trọng là kiểm tra, giám sát để bộ quy tắc đi vào cuộc sống, việc xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trở nên thực chất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần