Hoàng Mai tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đất đai, trật tự đô thị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/1, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm qua, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song quận Hoàng Mai vẫn duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá, đạt 115,3% kế hoạch; an sinh xã hội được đảm bảo, công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị và trật tự xây dựng được tăng cường, có những chuyển biến tích cực. Công tác đầu tư XDCB và GPMB được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, đạt tỷ lệ giải ngân cao… Tuy nhiên, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hoàng cho rằng, công tác đấu giá  QSDĐ trên địa bàn quận năm 2013 chưa đạt kế hoạch; một số phường vẫn còn để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp; chưa hoàn thành việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo theo kế hoạch, công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn chậm… là những tồn tại cần khắc phục.

Ông Hoàng cũng nhấn mạnh, năm 2014 là "Năm trật tự và văn minh đô thị", nhưng một số nơi tình trạng mái che, mái vẩy lôn xộn, chiếm dụng, vỉa hè lòng đường kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra, ngay cả đoạn đường 2,5 mới thông xe trên địa bàn phường Tân Mai cũng đã có hiện tượng trên. Ngay từ đầu phải đưa vào quản lý, nề nếp, ông Hoàng nhấn mạnh. Có thể nói ngay đầu năm, Đảng bộ quận Hoàng Mai đã có chủ trương tập trung vấn đề đất đai, quản lý trật tự đô thị, coi đây là đòn bảy để thu hút nguồn lực phát triển cũng như tạo bộ mặt đô thị văn minh, yêu cầu các phường vào cuộc quyết liệt.

Bên cạnh đó, quận cũng sẽ  tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, như tiếp tục thực hiện Chương trình 02 của Quận ủy về huy động nguồn lực tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội; Đề án “Quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý chợ, trung tâm thương mại” và Đề án “quy hoạch sản xuất nông nghiệp vùng bãi sông Hồng”; hoàn thiện đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất trong khu đô thị chức năng Vĩnh Hưng – Thanh Trì và 9,2 ha phường Hoàng Liệt… Đồng thời, đẩy nhanh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, quản lý tài nguyên và cải thiện môi trường, thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị”…

Trong công tác xây dựng Đảng, Hoàng Mai xác định đổi mới và nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014 là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tập trung khắc phục và sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra sau kiểm điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần