Hoạt động tố tụng ngày càng dân chủ, công bằng, vì công lý

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Tòa...

Kinhtedothi - Sáng 14/1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Tòa án, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương kết quả của toàn ngành trong năm qua.

Điển hình là chất lượng tranh tụng phiên tòa được nâng lên, giảm 50% số vụ án để quá hạn luật định; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Các cơ quan Tòa án là một trong những cơ quan đi đầu tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN
Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là thực hiện tháng lợi chiến lược cải cách tư pháp, Chủ tịch nước yêu cầu Tòa án Nhân dân Tối cao đặc biệt quan tâm việc đổi mới tổ chức theo hướng tinh gọn; đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử xác định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tham gia tố tụng theo hướng đảm bảo công khai dân chủ, công bằng, nghiêm minh vì công lý; chủ động và tích cực tham gia các hội nghị, diễn đàn tư pháp quốc tế; hoàn thiện cơ chế để nâng cao chất lượng và hiệu quả tranh tụng, kết hợp kết quả điều tra tố tụng và tranh tụng tại phiên tòa, coi đây là khâu đột phá quan trọng của cải cách tư pháp. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao cần rà soát các nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm để xây dựng các chương trình, đề án, nhất là các đề án chi tiết về tổ chức Tòa án 4 cấp theo thẩm quyền xét xử.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ  Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dự Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam năm 2013.