Học sinh Cầu Giấy giành 15 huy chương và 3 giải khuyến khích tại kỳ thi các đội tuyển Toán thế giới

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Em Nguyễn Thành Vinh, học sinh lớp 9A6, trường THCS Cầu Giấy đã xuất sắc dành Huy chương Vàng tại kỳ thi vô địch các đội tuyển toán Thế giới (WMTC) diễn ra tại Hàn Quốc ngày 30/11 vừa qua.

Học sinh quận Cầu Giấy đạt nhiều giải cao tại kỳ thi.

Tối 3/12, đoàn học sinh tham dự kỳ thi các đội tuyển toán Thế giới (WMTC) TP Hà Nội đã về đến sân bay Nội Bài kết thúc một kỳ thi thành công rực rỡ. Trong đó, đoàn học sinh của quận Cầu Giấy ghi dấu ấn đậm nét khi 100% số học sinh tham gia và đạt giải tại kỳ thi này.
Cụ thể, tại kỳ thi WMTC, quận Cầu Giấy có 18 học sinh (thuộc các trường là THCS Cầu Giấy, Tiểu học Nghĩa Tân, Tiểu học Dịch Vọng B và Tiểu học Dịch Vong A) tham dự, trong đó 1 em đạt Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 3 Giải Khuyến khích.
Đoàn học sinh quận Cầu Giấy tham dự kỳ thi WMTC.
Trong đó, em Nguyễn Thành Vinh, học sinh lớp 9A6 đạt Huy chương Vàng, em Nguyễn Đồng Minh Anh lớp 9A6 đạt Huy chương Bạc, em Đào Minh Hiếu lớp 9A6 và em Nguyễn Gia Kuốp lớp 9A3 đạt Huy chương Đồng, em Nguyễn Thanh Sơn lớp 9A7 đạt giải Khuyến khích (trường THCS Cầu Giấy);
Em Vũ Trần Phi Long, Nguyễn Viết Cường đạt Huy chương Bạc, em Lê Thủy Tiên, Đỗ Minh Trí đạt Huy chương Đồng (trường tiểu học Dịch Vọng B);
Em Nguyễn Mạnh Cường và Đào Đức Vinh lớp 5C đạt Huy chương Bạc, em Nguyễn Duy Dũng lớp 5C và Nguyễn Minh Ngọc lớp 5D đạt Huy chương Đồng (trường tiểu học Nghĩa Tân).
Các học sinh đạt giải của trường tiểu học Dịch Vọng A.
Em Đào Đức Nam đạt Huy chương Bạc, Đỗ Minh Việt  và Nguyễn Anh Tuấn đạt Huy chương Đồng, em Dương Minh Nhật đạt giải Khuyến khích (trường tiểu học Dịch Vọng A).
Đặc biệt, tại cuộc thi này, trường THCS Cầu Giấy đã vinh dự đạt giải đồng đội cấp THCS cuộc thi vô địch toán quốc tế WMTC.
Đoàn học sinh tham dự kỳ thi của trường Tiểu học Nghĩa Tân.
Trước đó, tại kỳ thi toán và khoa học quốc tế năm 2019 (IMSO 2019) tổ chức tại Hà Nội từ 27 - 30/11 diễn ra tại Hà Nội, đoàn học sinh quận Cầu Giấy đã dành được 24 Huy chương Vàng, 22 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng.
Đoàn học sinh tham dự kỳ thi của trường tiểu học Dịch Vọng B.
Được biết, trong kỳ thi các đội tuyển toán Thế giới (WMTC) đoàn TP Hà Nội có 62 học sinh tham dự, gồm học sinh của các quận như Hoàn Kiếm, Ba Đình và Cầu Giấy.
Em Nguyễn Thành Vinh giành Huy chương Vàng tại cuộc thi.

Tại kỳ thi này, ở khối THCS quận Hoàn Kiếm đã dành được 5 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng và 3 giải Khuyến khích; ở khối tiểu học quận Hoàn Kiếm dành 5 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.
Các thầy cô trường THCS Cầu Giấy chúc mừng các em học sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi.

Tại quận Ba Đình, trường THCS Giảng Võ đã mang về cho Hà Nội 5 giải Bạc và 4 giải Đồng và 3 giải Khuyến khích.