Học sinh không phải đến trường quá sớm khi trời rét đậm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội (GD-ĐT) đã yêu cầu các đơn vị đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất phòng chống rét cho học sinh.

Nhắc nhở HS mặc đủ ấm, không yêu cầu HS phải mặc quần áo đồng phục trong những ngày trời rét; không tổ chức các hoạt động tập trung HS ngoài trời khi có giá rét. Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh quan tâm đến việc giữ ấm cho trẻ trên đường đưa tới trường. 

Đây là một trong những quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội về phòng chống rét, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh (HS).

Theo đó, trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho HS không phải đến trường quá sớm. Trường hợp HS đến muộn, các nhà trường cần phải tạo điều kiện để HS được vào lớp học.

Theo thông tin của cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn, thời tiết khu vực Hà Nội những ngày qua đang có diễn biến bất thường, thời gian rét đậm kéo dài từ đêm đến sáng sớm vào giờ HS đi học và ngay sau đó ấm dần lên. Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho HS và giữ ổn định kế hoạch học tập của các trường, không gây xáo trộn trong sinh hoạt của các gia đình, Sở GD-ĐT đã yêu cầu các đơn vị đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất phòng chống rét cho HS. Rà soát, kiểm tra và kịp thời tu sửa cơ sở vật chất trường học, đảm bảo lớp học đủ hệ thống cửa, đèn chiếu sáng... để tránh gió lùa và đủ ánh sáng trong lớp.

Những trường có tổ chức bán trú cần đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho HS: Đảm bảo đủ suất ăn, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng; chỗ nghỉ trưa đủ ấm; chuẩn bị đủ trang thiết bị y tế và các loại thuốc để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho HS và cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường khi cần thiết. Các trường mầm non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ trẻ trong sinh hoạt.