Học sinh Việt Nam đạt 39 Huy chương trong cuộc thi Khoa học quốc tế ISC 2019

Lưu Ly
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tham dự cuộc thi Khoa học Quốc tế lần thứ nhất năm 2019, 39 học sinh (HS) Việt Nam đều đạt giải với 4 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 14 Huy chương Đồng và 11 giải Khuyến khích.

Cuộc thi Khoa học Quốc tế lần thứ nhất năm 2019 (ISC 2019) cho HS lứa tuổi dưới 13 tuổi và dưới 16 tuổi được tổ chức tại tại Bogor, Indonesia. Đoàn giáo viên và HS quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự.
HS của đoàn Việt Nam nhận giải Huy chương Vàng.
Nội dung thi gồm 2 phần thi cá nhân và phần thi đồng đội. Trong phần thi cá nhân, HS phải đọc hiểu và làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bài thi đồng đội gồm 2 phần, phần 1 phải trả lời 30 câu trắc nghiệm chọn đáp án, phần thứ 2 gồm 8 câu hỏi phải trả lời trình bày lời giải bằng tiếng Anh.

Trong phần thi đồng đội, các HS cùng nhau hoàn thành một dự án làm việc nhóm, lập trình code cho 1 robot di chuyển vượt qua các chướng ngại vật theo yêu cầu của đề thi.

Kiến thức và phạm vi thi gồm Toán học, Sinh học, Hóa học, Vật lý, Tin học, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học; khoa học môi trường và đa dạng sinh học, năng lượng tái tạo; công nghệ mới, giải phẫu cơ thể người hoặc sinh vật, các kỹ năng lập trình coding...

Đoàn cán bộ giáo viên và HS quận Hoàn Kiếm gồm 39 HS và 6 cán bộ giáo viên đến từ 2 trường THCS Trưng Vương và trường THCS Ngô Sĩ Liên. Sau các phần thi cá nhân và phần thi đồng đội, đoàn học sinh Việt Nam đã hết sức cố gắng thể hiện kiến thức, tài năng và đã đạt được thành tích xuất sắc.

Về phần thi cá nhân, cả 39/39 HS Việt Nam đạt giải. Trong đó có 4 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 14 Huy chương Đồng, 11 giải Khuyến khích.

Trong lứa tuổi dưới 13 tuổi, Ban tổ chức trao 10 Huy chương Vàng (4 trong số 10 Huy chương Vàng cá nhân cho đoàn Việt Nam). Em Kiều Hoàng Yến trường THCS Ngô Sĩ Liên điểm cao thứ 2 của cuộc thi.

Về giải đồng đội đoàn Việt Nam giành 1 giải Vô địch phần thi đồng đội lứa tuổi dưới 13 thuộc về đội trường THCS Trưng Vương.

Thành công của đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi khoa học quốc tế lần này không chỉ thúc đẩy phong trào học tập các môn khoa học của hs mà còn là cơ hội tốt để chia sẻ và làm phong phú thêm kiến thức về khoa học, các kiến thức công nghệ mới và văn hóa, hơn nữa là cơ hội tốt để HS học hỏi về khoa học công nghệ tiên tiến của các nước trên thế giới.

Sáng 27/10, đoàn cán bộ giáo viên và học sinh đi thăm và gặp gỡ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, đúng 22h05 cùng ngày Đoàn Việt Nam về đến Sân bay Nội Bài.
Cụ thể thành tích:

4 Huy chương vàng:

Kiều Hoàng Yến - THCS Ngô Sĩ Liên

Đoàn Phúc Đăng Nguyên - THCS Trưng Vương

Nguyễn Thu Nhật Anh - THCS Ngô Sĩ Liên

Hà Quốc Anh - THCS Ngô Sĩ Liên

10 huy chương Bạc:

Nguyễn Xuân Đạt - THCS Trưng Vương

Trần Trung Kiên - THCS Ngô Sĩ Liên

Lưu Tuấn Nghĩa - THCS Ngô Sĩ Liên

Đặng Bảo Châu Anh - THCS Ngô Sĩ Liên

Ngô Minh Tuấn - THCS Trưng Vương

Hoàng Tuấn Minh - THCS Trưng Vương

Dương Lê Hải Quân - THCS Trưng Vương

Vũ Phạm Bảo Anh - THCS Trưng Vương

Trần Hiền Lê - THCS Trưng Vương

Cao Xuân Anh Thư - THCS Trưng Vương

14 huy chương Đồng:

Nguyễn Vũ Duy Hải - THCS Ngô Sĩ Liên

Bạch An Khanh - THCS Ngô Sĩ Liên

Mạc Hải Minh - THCS Ngô Sĩ Liên

Nguyễn Đình Duy - THCS Trưng Vương

Hoàng Lan Anh - THCS Ngô Sĩ Liên

Nguyễn Quang Huy - THCS Trưng Vương

Đỗ Hoàng Minh - THCS Ngô Sĩ Liên

Bùi Minh Khuê - THCS Ngô Sĩ Liên

Hoàng Anh Thư - THCS Trưng Vương

Phạm Minh Tuấn - THCS Trưng Vương

Ngô Xuân Nam - THCS Trưng Vương

Đỗ Thanh Vân - THCS Ngô Sĩ Liên

Hoàng Trần Minh Trang - THCS Ngô Sĩ Liên

Vũ Ngọc Lan Nhi - THCS Ngô Sĩ Liên

11 giải Merit:

Hoàng Đại Dương - THCS Trưng Vương

Cao Ngọc Tuấn Minh - THCS Ngô Sĩ Liên

Nguyễn Thanh Tú - THCS Ngô Sĩ Liên

Phạm Hoàng Trí Dũng - THCS Trưng Vương

Lê Bảo Ngọc - THCS Trưng Vương

Quan Tùng Dương - THCS Ngô Sĩ Liên

Trịnh Ngọc Thục Anh - THCS Ngô Sĩ Liên

Nguyễn Minh Hằng - THCS Ngô Sĩ Liên

Đào Bằng Linh - THCS Ngô Sĩ Liên

Nguyễn Thục Anh - THCS Ngô Sĩ Liên

Lê Bình Minh - THCS Ngô Sĩ Liên

1 Huy chương Vàng Giải đồng đội:

Ngô Xuân Nam

Phạm Hoàng Trí Dũng

Hoàng Anh Thư

Phạm Minh Tuấn