Học sinh vùng lũ Quảng Bình khai giảng muộn

Lưu Ly (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/9, học sinh các trường ở khu vực vùng lũ Quảng Bình đã tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020.

Trong lễ khai giảng muộn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã tới dự và động viên tinh thần vượt khó của thầy và trò các trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Tân Hóa. 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự lễ khai giảng muộn tại Quảng Bình. Ảnh: Xuân Phú
Những trường này vừa hứng chịu những trận mưa rất lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và áp thấp nhiệt đới diễn ra từ ngày 2 - 5/9/2019.
Sau buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đã đi kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp, công trình phụ, nhà bếp. Bộ trưởng đánh giá cao công tác khắc phục hậu quả sau lũ của các thầy cô của nhà trường.
Xã Tân Hóa có 380 phòng học, 15 phòng nội trú bị hư hỏng; 2 phòng học bị tốc mái, 500 bộ bàn ghế bị hỏng, phần lớn sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi, bàn ghế của học sinh vùng ngập sâu bị ướt, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Lễ khai giảng diễn ra muộn do thầy và trò phải dọn dẹp trường học sau trận lũ lớn. Ảnh: Xuân Phú
Ngay sau trận lũ, các trường trung học ít bị ảnh hưởng bởi mưa lũ chủ động làm việc với Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã lập kế hoạch huy động lực lượng giáo viên, học sinh hỗ trợ các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn dọn dẹp trường lớp, phơi khô trang thiết bị học tập.
Trước mắt, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các trường và cơ sở giáo dục thực hiện phương châm "4 tại chỗ" nhằm đưa nhà trường sớm ổn định việc dạy và học, tạo điều kiện cho số học sinh có nguy cơ bỏ học sau mưa lũ tiếp tục đến trường.